Tháng 1, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tăng 16%

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào quốc gia này trong tháng 1 đã tăng 16,1% và đạt 10,8 tỷ USD.
Tháng 1, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tăng 16% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theopinionmag.com)

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào quốc gia này trong tháng 1 đã tăng 16,1% và đạt 10,8 tỷ USD, với số vốn đến từ các nền kinh tế ở châu Á và Mỹ tăng mạnh nhất.

Trong khi cũng trong tháng đầu tiên của năm, vốn đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài tăng 47,2%, lên tới 7,23 tỷ USD. Cụ thể, đầu tư vào Nhật Bản trong tháng 1/2014 đã có mức tăng “khủng” 500% so với cùng kỳ năm 2013 (thời điểm vốn đầu tư của Trung Quốc vào Nhật Bản là tương đối thấp do căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước này hồi đầu năm ngoái), còn vốn đầu tư của Trung Quốc vào Nga cũng tăng 282%.

Báo cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc không cho biết chi tiết hay đưa ra số liệu liên quan cụ thể.

Nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn FDI đổ vào Trung Quốc, trong đó có Đặc khu hành chính Hong Kong, vùng lãnh thổ Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan và Singapore.

Cụ thể, FDI từ các nền kinh tế này đã tăng 22,2% và đạt 9,55 tỷ USD trong tháng 1/2014. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư của Mỹ đã rót 369 triệu USD vào nền kinh tế Trung Quốc trong tháng 1/2014, tăng 34,9%. Tuy nhiên, FDI từ Liên minh châu Âu (EU) vào Trung Quốc giảm mạnh 41,3%, xuống chỉ còn 482 triệu USD.

Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Shen Danyang, cho biết: “Đầu tư từ nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á và Mỹ vẫn ở mức ổn định và tăng trưởng nhanh. Trung Quốc hi vọng luồng vốn FDI này vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực này trong năm 2014.”

Mức tăng trưởng hai con số của tháng Một vừa qua đã cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài vẫn lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc, với tăng trưởng được hỗ trợ bởi đầu tư rót vào ngành dịch vụ.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê trong tháng 1/2014, vốn đầu tư của Trung Quốc rót vào thị trường Hong Kong, ASEAN, Liên minh châu Âu, Australia, Mỹ, Nga và Nhật Bản chiếm 63,3% tổng FDI của nước này ra các thị trường bên ngoài, tương đương 4,58 tỷ USD. Lượng vốn FDI của Trung Quốc rót vào Hong Kong và Mỹ tăng lần lượt là 53,3% và 14%. Tuy nhiên, FDI của nước này vào EU và ASEAN giảm lần lượt 37,8% và 32%.

Trong năm 2013, lượng vốn FDI chảy vào Trung Quốc phục hồi sau khi đã giảm trong năm trước đó và đạt 117,59 tỷ USD, do các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng hơn vào tiềm năng tăng trưởng của quốc gia này. Bên cạnh đó, vốn đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài cũng tăng trong năm 2013 lên 90,17 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục