Thanh Hóa: Người dân chưa được đền bù vì nứt nhà do thi công cao tốc

Trong quá trình thi công Cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45, 400 ngôi nhà của người dân ở quanh khu vực thi công đã bị rạn nứt, tuy nhiên đến nay các hộ dân vẫn chưa được đền bù.
Thanh Hóa: Người dân chưa được đền bù vì nứt nhà do thi công cao tốc ảnh 1Gia đình anh Lê Văn Hiến ở thôn Tuyên Hóa, xã Đông Khê (huyện Đông Sơn) phải dùng 3 cái chậu để hứng nước mưa do thấm dột trần nhà. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Trong quá trình thi công Cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đoạn qua các xã Đông Khê, Đông Thanh, Đông Hòa và Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị thi công đã sử dụng máy lu mặt đường, gây nên hiện tượng rạn nứt trên 400 nhà dân. Nhưng đến nay mới có 132 hộ nhận được tiền đền bù.

Thực trạng này cũng khiến nhiều hộ dân kéo lên huyện, xã khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, gây mất an ninh chính trị tại địa phương.

Cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 được đi qua địa bàn huyện Đông Sơn được thi công từ năm 2021 và đến 30/4/2023 đã được thông tuyến.

Trong quá trình thi công, 233 nhà dân ở xã Đông Thanh đã bị nứt, xã Đông Khê có 52 nhà, xã Đông Minh có 75 nhà, Đông Hòa có 63 nhà. Tất cả các hộ này đã được kiểm kê và phê duyệt dự toán bồi thường.

Ghi nhận tại căn nhà 2 tầng của anh Lê Văn Hiến ở thôn Tuyên Hóa, xã Đông Khê cho thấy gia đình phải dùng đến 4 cái chậu để hứng nước mưa do thấm dột trần nhà. Trên trần nhà tầng 1, tầng 2 xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc đã ẩm mốc.

Đây cũng là nguyên nhân gây thấm dột trong những ngày mưa vừa qua. Ngoài ra, trên nền và tường nhà của anh Hiến cũng bị nứt với nhiều vệt kéo dài.

Anh Hiến bức xúc cho biết quá trình đằm, lu lèn, ép cọc để làm đường cao tốc đã khiến nền đường bị rung lắc mạnh, làm nứt nhà. Khi trời mưa xuống thì trần nhà bị đọng nước, dột, gây bất tiện cho cuộc sống sinh hoạt của gia đình.

[Thanh Hóa bồi thường cho các hộ dân bị nứt nhà do thi công Quốc lộ 15]

Anh Hiến đã làm đơn kiến nghị nhiều lần, Ban Quản lý dự án Thăng Long cùng với chính quyền huyện, xã họp dân và hứa sẽ đền bù nhưng gần một năm trôi qua, các gia đình chung cảnh ngộ vẫn chưa nhận được tiền đền bù.

Tại 2 ngôi nhà liền kề của ông Lê Doãn Bằng ở thôn Tuyên Hóa cũng có nhiều vết rạn nứt lớn ở tường, trần nhà do ảnh hưởng của quá trình thi công đường cao tốc. Gia đình ông Bằng cũng đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp xã, huyện và Ban Quản lý Dự án Thăng Long nhưng đến này vẫn chưa được giải quyết.

Thanh Hóa: Người dân chưa được đền bù vì nứt nhà do thi công cao tốc ảnh 2Ngôi nhà 3 tầng của chị Phạm Thị Hiền (Khu tái định cư thôn Kim Bôi, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn) bị hư hỏng nặng nề do áp lực của máy lu lèn trong quá trình thi công cầu vượt cao tốc. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Bà Lê Thị Nhiệm, Trưởng thôn Tuyên Hóa cho biết thôn có 350 hộ; trong đó toàn bộ 52 hộ gần đường cao tốc từ 50m đổ xuống đều bị nứt nhà.

Thôn đã làm báo cáo gửi chính quyền xã, phía Ban Quản lý Dự án Thăng Long tiếp nhận thông tin và cũng hứa nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa đền bù, làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân, khiến họ rất bức xúc.

Còn tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn có tới 233 hộ bị nứt nhà do quá trình thi công đường cao tốc. Tại đây các nhà chủ yếu bị nứt tường, nứt trần, dầm, nền nhà… làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Ngôi nhà 3 tầng của chị Phạm Thị Hiền, khu tái định cư thôn Kim Bôi, xã Đông Thanh bị nứt tường, dầm nên cứ mưa xuống là bị dột; tường, trần nhà bị ẩm mốc.

Trên sân thượng, phần gạch chống nóng cũng bị bong tróc từng mảng do áp lực của máy lu lèn trong quá trình thi công cầu vượt cao tốc.

Chị Hiền chia sẻ căn nhà của gia đình mới khánh thành từ năm 2021. Trong quá trình nhà thầu thi công cầu vượt cao tốc, các máy lu lèn rung lắc mạnh, khiến nhà bị hư hỏng nhiều chỗ như gãy dầm nhà, nứt tường. Thậm chí, có những chỗ tường bị nứt có thể nhìn ra ngoài trời.

Ban Quản lý Dự án Thăng Long cùng các đơn vị khác có đến kiểm kê và đề bù cho gia đình 40 triệu đồng những mức này chưa thỏa đáng.

Gia đình đã kiến nghị với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Sơn và đơn vị liên quan xem xét lại việc đền bù để gia đình có kinh phí khắc phục tình trạng rạn nứt của ngôi nhà.

Trước đó, trong quá trình thi công đường cao tốc qua địa phận xã Đông Thanh, nhà thầu thi công là Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cũng làm nhiều nhà dân bị nứt và người dân đã ra cản trở thi công.

Khi đó, chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện phải rất vất vả mới vận động được người dân không gây cản trở công trình dự án. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, các hộ dân vẫn chưa nhận được đền bù hoặc đề bù chưa thỏa đáng khiến việc khiếu kiện tiếp tục xảy ra.

Ông Lê Văn Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thanh, cho biết Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã làm việc, hứa và cam kết với người dân về đền bù cho những nhà bị ảnh hưởng bởi thi công cầu, đường cao tốc.

Tuy nhiên, việc thực hiện cam kết rất chậm, gây bức xúc cho người dân. Xã cũng nhiều lần làm văn bản đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp hỗ trợ người dân nhưng đến nay mới có 132 gia đình được đền bù. Do không được đền bù hoặc đền bù không thỏa đáng, nhiều người dân đã lên huyện Đông Sơn khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Theo ông Đồng Văn Long, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đông Sơn, huyện đã nhiều lần làm việc với bên liên quan; đồng thời đến hiện trường kiểm kê, xác minh mức độ thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thi công đường cao tốc.

Sau buổi làm việc, huyện cũng có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án Thăng Long khẩn trương giải quyết, bồi thường cho những hộ đủ điều kiện. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều hộ chưa được đền bù.

Trước những bất cập kể trên, việc bồi thường của Ban Quản lý Thăng Long cần sớm thực hiện đối với những trường hợp nhà bị nứt do ảnh hưởng của quá trình thi công cao tốc qua huyện Đông Sơn.

Từ đó, giúp người dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất, nhất là khi mùa mưa bão đang về./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục