Thành phố Thanh Hóa giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 2/9

Chiều 1/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố Thanh Hóa theo Chỉ thị số 16/CP-TTg.
Thành phố Thanh Hóa giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 2/9 ảnh 1Phong tỏa quanh khu vực có ca COVID-19 thuộc phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Chiều 1/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố Thanh Hóa theo Chỉ thị số 16/CP-TTg.

Theo đó, toàn thành phố thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 2/9 trên phạm vi toàn thành phố Thanh Hóa theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân phố; xã, phường cách ly với xã, phường.

Thành phố Thanh Hóa giãn cách 7 ngày

Đối với các phân xưởng, nhà máy sản xuất, người lao động phải đảm bảo sản xuất an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo đúng quy định.

Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy; cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Quyết định cũng nêu rõ: Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để các “ổ dịch” tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và các “điểm dịch” khác; tranh thủ từng phút, từng giờ xét nghiệm, truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch,” “điểm dịch.”

Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa cũng phối hợp với Sở Y tế, căn cứ yếu tố dịch tễ của các ca dương tính với SARS-CoV-2 và tình hình thực tế, huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát COVID-19 diện rộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa trong thời gian sớm nhất.

[Hà Nội: Xây dựng, áp dụng một số biện pháp cao hơn ở “vùng đỏ”]

Tùy tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa được áp dụng một số biện pháp cao hơn nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Trong đêm 31/8, qua điều tra, truy vết những người có liên quan tới chùm ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, lực lượng chức năng thành phố Thanh Hóa ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ tại phố Thôi Hữu, Phường Ngọc Trạo. Hai ca bệnh này có lịch trình di chuyển rất phức tạp, tiếp xúc với nhiều người và đã ủ bệnh trong thời gian dài (hơn 10 ngày).

Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 325 ca mắc COVID-19, trong đó có 203 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; 122 người đã điều trị khỏi, ra viện; 1 ca tử vong.

Sơn La tiếp tục giãn cách toàn huyện Phù Yên

Ngày 1/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2128/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phù Yên.

Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 2/9, tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội 15/CT-TTg ngày theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Phù Yên.

Trong đó, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với các xã Huy Thượng, Quang Huy, Huy Tân, Huy Bắc, Huy Hạ, Huy Tường, Tường Tiến và thị trấn của huyện Phù Yên. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg đối với các xã còn lại của huyện Phù Yên.

Tính từ ngày 21/7 đến 19 giờ ngày 1/9, huyện Phù Yên đã ghi nhận 209 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, 179 bệnh nhân phát hiện trong khu cách ly tập trung; 30 bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng.  

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền huyện Phù Yên cùng các lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La đang dồn lực để khoanh vùng, dập dịch; đảm bảo an ninh, trật tự và an sinh xã hội trong thời gian giãn cách xã hội; tập trung truy vết các trường hợp F1, F2 có liên quan đến các trường hợp dương tính; đẩy nhanh công tác xét nghiệm và tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 cho người dân.../.

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đến 18h ngày 1/9

Trong nước:

Số ca nhiễm: 473.530 ca
Số ca tử vong: 11.868 ca, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh: 9.554 ca; Thủ đô Hà Nội: 41 ca.
Số ca khỏi bệnh: 238.860 ca.
Số tiêm chủng: 20.210.381 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.483.818 liều, tiêm mũi 2 là 2.726.563 liều.

Thế giới:

Số ca nhiễm: 218.692.203
Số ca tử vong: 4.536.703
Số ca hồi phục: 195.542.657

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục