Thêm 1 máy bay Boeing Dreamliner 787 bốc khói

Một chiếc máy bay Boeing 787 của ANA phải hạ cánh khẩn cấp vì phát hiện khói bốc ra từ thân máy bay sau khi cất cánh một thời gian.
Theo hãng hàng không Toàn Nhật Bản (ANA), một chiếc máy bay Boeing 787 của hãng đã phải hạ cánh khẩn cấp vì phát hiện khói bốc ra từ thân máy bay sau khi cất cánh một thời gian.

Chuyến bay số 692 của chiếc máy bay Boeing 787 cất cánh từ sân bay Yamaguchi Ube lúc 8 giờ 10 phút tới sân bay Haneda (Tokyo), chở 129 hành khách và phi hành đoàn 8 người đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Takamatsu lúc 8 giờ 45 phút vì thân máy bay bốc khói.

ANA cho biết đã không phát hiện điều gì bất thường khi máy bay này cất cánh. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã sơ tán an toàn sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp và đường băng của sân bay Takamatsu đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

[Mỹ sẽ kiểm tra toàn diện Boeing 787 Dreamliner]

Thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra sự cố rò rỉ nhiên liệu đối với máy bay Boeing 787 của Hãng hàng không Nhật Bản (JAL) tại Boston ngày 9/1 và tại Narita ngày 13/1.

Bộ Giao thông Nhật Bản đã thành lập nhóm điều tra nguyên nhân./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục