Thêm một số "hộ chiếu khả nghi" trên máy bay mất tích

Interpol đã phát hiện thêm một số "hộ chiếu khả nghi" được sử dụng trên chuyến bay mất tích MH 370 của Malaysia Airlines.
Thêm một số "hộ chiếu khả nghi" trên máy bay mất tích ảnh 1Cha mẹ của một hành khách người Indonesia đau khổ sau khi nghe tin máy bay mất tích. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, trong quá trình rà soát toàn bộ giấy tờ được sử dụng trên chuyến bay mất tích MH 370 của hãng Hàng không Quốc gia Malaysia, Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) đã phát hiện một số "hộ chiếu khả nghi" nữa và Interpol đang tiếp tục kiểm tra.

Trước đó, Interpol ngày 9/3 xác nhận ít nhất hai hộ chiếu được ghi tại đề mục "Giấy tờ đi lại bị đánh cắp hoặc thất lạc" (SLTD) trong cơ sở dữ liệu của tổ chức này đã được hành khách sử dụng để tham gia chuyến bay. Hai hộ chiếu nói trên - một của Áo, một của Italy - được bổ sung vào SLTD sau khi chúng bị lấy cắp ở Thái Lan năm 2012 và 2013.

Tổng Thư ký Interpol Ronald K. Noble cho biết trong bối cảnh có suy đoán rằng người sử dụng hai hộ chiếu trên là những phần tử khủng bố, tổ chức này đang huy động mọi nguồn lực cần thiết sẵn có để giúp giới chức Malaysia và một số nước khác khẳng định chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay MH 370.

Do không nước nào liên lạc với Interpol trong khoảng thời gian từ khi hai cuốn hộ chiếu được đưa vào SLTD đến khi chuyến bay MH 370 xuất phát nên khó xác định những hộ chiếu này đã được sử dụng bao nhiêu lần trên các chuyến bay hoặc để qua biên giới.

Interpol cũng đang tiếp xúc các cơ quan đại diện của tổ chức này ở các nước liên quan để xác định danh tính thực của những hành khách sử dụng hai hộ chiếu bị lấy cắp.

SLTD được thiết lập năm 2002 sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố hàng không kinh hoàng ở Mỹ ngày 11/9/2001, nhằm giúp các nước đảm bảo an ninh biên giới và bảo vệ người dân trước nguy cơ khủng bố và các tội phạm nguy hiểm khác sử dụng giấy tờ đi lại giả mạo.

Tuy nhiên, có ít quốc gia thường xuyên tra cứu cơ sở dữ liệu của Interpol để xác định hành khách có sử dụng giấy tờ đi lại bị đánh cắp hay thất lạc để lên máy bay hay không.

Sáng 8/3, chiếc Boeing 777-200 của Hãng Hàng không Quốc gia Malaysia đột nhiên mất tích khi đang trong hành trình từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Trên máy bay có 12 thành viên phi hành đoàn và 227 hành khách./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục