Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều sáng 23/5

Trong phiên giao dịch sáng 23/5, các chỉ số Hang Seng của Hong Kong và Shanghai Composit của Thượng Hải đều đi xuống, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,3% lên 20.416,04 điểm.
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều sáng 23/5 ảnh 1Biểu đồ chỉ số chứng khoán tại Tokyo (Nhật Bản), ngày 8/3/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Các sàn chứng khoán châu Á chạy ngược chiều trong phiên giao dịch sáng 23/5 do những lo lắng dai dẳng về lạm phát và lãi suất tăng ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế toàn cầu.

Chỉ số MSCI của thị chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đi ngang, sau khi chứng khoán Mỹ kết thúc phiên cuối tuần trước (20/5) với mức tăng không đáng kể. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số này đã giảm 3,6% trong tháng này.

Cũng trong phiên sáng 23/5 chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,5% xuống 20.416,04 điểm. Chỉ số Shanghai Composit của Thượng Hải giảm 0,5% xuống 3.131,23 điểm.

Trong khi đó chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,3% lên 20.416,04 điểm. Thị trường chứng khoán Seoul, Kuala Lumpur và Bangkok tăng điểm, còn thị trường chứng khoán Singapore và Manila lại đi xuống.

[Phần lớn chứng khoán trên thị trường châu Á giảm phiên chiều 19/5]

Thị trường chứng khoán Sydney đi ngang sau khi lãnh đạo Công đảng Australia, ông Anthony Albanese, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của nước này.

Nhật báo quốc gia hàng đầu của Australia dẫn ý kiến của chuyên gia kinh tế trưởng Shane Oliver của AMP Capital cho hay: “Việc điều hành trong một thế giới lạm phát và lãi suất cao hơn sẽ là thách thức chính đối với chính phủ mới.”

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên 2,7883% so với mức đóng cửa 2,787% hôm 20/5.

Áp lực lạm phát vẫn là tâm điểm của các nhà đầu tư, do số liệu lạm phát bán buôn của Đức được công bố hôm 20/5 cho thấy mức tăng cao hơn dự kiến cho thấy giá cả sẽ vẫn tăng trong ngắn hạn. Chỉ số giá sản xuất tháng 4/2022 của Đức đã tăng 2,8% so với tháng 3/2022 và tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 10h45 sáng chỉ số VN-Index giảm 4,62 điểm (0,37%) xuống 1.236,09 điểm; HNX-Index giảm 0,06 điểm (0,02%) xuống 306,95 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục