Tâm lý giới đầu tư trở nên thận trọng trước thời điểm Chính phủ Mỹ công bốbáo cáo việc làm, bởi họ coi đây là cơ sở để đánh giá sức khỏe nền kinh tế lớnnhất thế giới.
Dự kiến bản báo cáo sẽ cho thấy số lượng việc làm trên thị trường lao động Mỹđã tăng 190.000 trong tháng 3/2010. Bên cạnh đó, giới giao dịch cũng coi việc Mỹvà châu Âu sẽ nghỉ giao dịch từ ngày 2-5/4 để đón lễ Phục sinh là cơ hội để bánchốt lời.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei-225 có lúc đã vọt lên 11.147,62 điểm - mức caonhất trong vòng khoảng 18 tháng, trước khi các hoạt động bán chốt lời kéo chỉ sốnày giảm 7,2 điểm (0,06%) xuống 11.089,94 điểm. Tuy nhiên, thị trường có thể sẽnối lại đà đi lên trong quý tới do đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu đangtăng tốc.
Trong quý I/2010, chỉ số Nikkei-225 đã tăng 5,2% giá trị và tăng khoảng 37%trong tài khoá 2009-10 (kết thúc ngày 31/3) của Nhật Bản, bất chấp sự suy yếucủa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vượt xa mức tăng trung bình gần 2% của cácnước còn lại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Fumiyuki Nakanishi, nhà quản lý nhóm thuộc công ty chứng khoán SMBC FriendSecurities, nhận định sự cải thiện trong nền kinh tế toàn cầu cũng như các thịtrường chứng khoán thế giới, với chỉ số Dow Jones đã gần trở lại mức trước khiLehman Brothers sụp đổ, đồng nghĩa với việc chỉ số Nikkei-225 sẽ tiếp tục tăngđiểm trong quý II.
Theo ông, tâm lý đầu tư có thể cải thiện hơn nữa kể từ tháng4/2010, và chỉ số Nikkei-225 có thể sẽ thử nghiệm mốc 12.000 điểm ngay trongtháng tới.
Chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hongkong phiên này cũng giảm135,44 điểm (0,63%) xuống 21.239,35 điểm; còn chỉ số Shanghai Composite của thịtrường chứng khoán Thượng Hải giảm 19,36 điểm (0,62%) xuống 3.109,11 điểm.
Các thị trường chứng khoán khác trong khu vực, như Sydney, Ấn Độ, Đài Loan vàHàn Quốc, cũng đều giảm diểm trong phiên này.
Các thị trường giàu hơn dẫn đầu mức tăng trên toàn cầu trong năm nay, với chỉsố S&P 500 tại Phố Wall tăng hơn 5% và Nikkei tăng 5,2%.
Trái lại, các thịtrường đang nổi lại giảm điểm trước quan ngại rằng đà tăng mạnh trong năm 2009đã khiến giá các cổ phiếu bị thổi phồng hơn giá trị thực - một xu hướng dự kiếnsẽ bị đảo ngược trong năm nay.
Theo khảo sát của hãng Reuters tiến hành giữa tháng 3/2010, tất cả các thịtrường chứng khoán lớn của thế giới sẽ kết thúc năm nay cao hơn so với mức hiệnnay, với chỉ số S&P 500 có thể tăng 10%, vượt xa các chỉ số của châu Âu vốn đangbị tụt hậu trước sức ép từ những lo ngại về mức nợ cao ở Hy Lạp và các nước kháctại Eurozone.
Nhu cầu mua vào của khối ngoại đã hỗ trợ cả thị trường chứng khoán Indonesiavà Nhật Bản trong thời gian gần đây và các thị trường này sẽ tiếp tục tăng trongnhững tháng tới./.