Thị trường việc làm của Nhật Bản cải thiện lần đầu tiên trong bốn năm

Số lượng việc làm trung bình của Nhật Bản trong năm 2022 được cải thiện lần đầu tiên sau 4 năm khi các hoạt động kinh tế và xã hội phục hồi sau khi các biện pháp hạn chế dịch COVID-19 được nới lỏng.
Thị trường việc làm của Nhật Bản cải thiện lần đầu tiên trong bốn năm ảnh 1Người dân trên đường phố Tokyo, Nhật Bản, ngày 4/1/2023. (Ảnh: Kyodo/ TTXVN)

Số lượng việc làm trung bình của Nhật Bản trong năm 2022 được cải thiện lần đầu tiên sau 4 năm khi các hoạt động kinh tế và xã hội phục hồi sau khi các biện pháp hạn chế dịch COVID-19 được nới lỏng.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết tỷ lệ việc làm trên số người nộp đơn tăng 0,15 điểm so với năm 2021 lên 1,28 nhờ lĩnh vực khách sạn phát triển mạnh hơn.

Con số này vẫn chưa đạt đến mức trước đại dịch là 1,6 trong năm 2019, cho thấy sự phục hồi hoàn toàn sẽ cần thêm thời gian.

Tỷ lệ trên có nghĩa là cứ 100 người tìm việc thì có 128 cơ hội việc làm. Dịch COVID-19 đã đẩy tỷ lệ này xuống 1,18 vào năm 2020 và 1,13 trong năm 2021.

[Tỷ lệ việc làm trong khu vực công của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục]

Một quan chức của Bộ trên cho biết đã có sự phục hồi đáng chú ý, chủ yếu là ở các cơ sở kinh doanh nhà hàng và khách sạn, vốn đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Nhật Bản đang ở giữa làn sóng lây nhiễm thứ tám, nhưng vào tháng 5/2022, chính phủ đã quyết định tuyên bố dịch COVID-19 giống như bệnh cúm mùa và các bệnh truyền nhiễm phổ biến khác, một động thái được hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế.

Dữ liệu riêng do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố cùng ngày cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong năm 2022 giảm xuống 2,6%.

Năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 2,4%, nhưng đã tăng lên 2,8% vào năm 2020 và 2021. Số người thất nghiệp ở mức 1,79 triệu vào năm 2022.

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của tháng 12/2022 không thay đổi so với tháng trước đó ở mức 2,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục