Thứ trưởng Bộ KHĐT nói về giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng GDP

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết hiện toàn bộ hệ thống phục vụ cho công tác giải ngân cũng như các thủ tục hành chính đã sẵn sàng để nếu có hồ sơ giải ngân sẽ chuyển tiền một cách nhanh nhất.
Thứ trưởng Bộ KHĐT nói về giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng GDP ảnh 1Phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 9/9. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tại buổi Họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 9/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã nêu nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng GDP cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Về mục tiêu tăng trưởng năm nay, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ đã nêu kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đảm bảo 3,72%, song đây cũng là mức thấp do vậy việc thực hiện mục tiêu trong 6 tháng cuối năm cũng rất khó khăn.

“Chính vì vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm là 6,5%, các kịch bản đều hướng tới mức tăng trưởng khá cao, như kịch bản tăng 8-9% và kịch bản tăng từ 7-8% là nhiệm vụ hết sức nặng nề,” ông nói.

[11 bộ và 33 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 40%]

Trước thực tế trên, Thứ trưởng Trần Quốc Phương thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân tích kỹ lưỡng, trong đó đã kiến nghị các mục tiêu từ nay đến cuối năm cố gắng tối đa đạt các kết quả tốt nhất có thể và mục tiêu đề ra.

Theo đó, ngay từ cuộc họp Chính phủ 6 tháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ và Thủ tướng ban hành Nghị quyết 105 để đề ra các giải pháp vừa mang tính cấp bách trong năm nay cũng như các giải pháp căn cơ, lâu dài những nội dung về chuyển đổi mô hình kinh tế, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số…

Ông nhấn mạnh, trong tiến trình triển khai Nghị quyết 105, Chính phủ đặt mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đã kiểm soát khá tốt từ đầu năm đến nay, trong đó CPI có xu thế giảm dần và ở mức thấp, các chính sách tài khoá, tiền tệ thực hiện tốt. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa vào các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng.

Nêu chi tiết hơn về các giải pháp, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết khi rà soát các mục tiêu tăng trưởng, điểm thuận lợi để thực hiện tốt hơn nữa là sự phục hồi của khu vực dịch vụ là điểm nhấn để đóng góp cho tăng trưởng, tiêu biểu là dịch vụ du lịch thấy rõ những tháng vừa qua tăng trưởng tốt. 

Cùng với đó là tập trung vào việc củng cố, phát triển khu vực nông nghiệp, bởi Việt Nam có mức độ xuất khẩu sản phẩm nông sản tốt, nhưng điều này vẫn phải đảm bảo cân đối để vừa phục vụ tăng trưởng kinh tế, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực.

Thứ trưởng Bộ KHĐT nói về giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng GDP ảnh 2Thứ trưởng Trần Quốc Phương nêu các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Động lực tiếp theo có thể kích thích được là thị trường trong nước phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt là kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phòng trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, để thông qua thị trường trong nước tạo sức cầu lớn để làm sao các doanh nghiệp khi chuyển đổi mô hình, hướng tới thị trường trong nước họ có điều kiện duy trì sản xuất trong bối cảnh thị trường xuất khẩu còn nhiều khó khăn.

“Các yếu tố trên là động lực có thể tập trung nhiều hơn để có thể đảm bảo mục tiêu cao nhất từ nay đến cuối năm. Ngoài ra, những khó khăn, hạn chế cũng thường xuyên nắm bắt tình hình, theo dõi thị trường nhằm tận dụng các cơ hội có thể tăng thêm các đơn hàng quốc tế, tăng trưởng xuất khẩu, duy trì hoạt động sản xuất, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo…,” Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho hay, điểm tích cực là tốc độ giải ngân 8 tháng năm nay đạt cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 5 năm gần đây (cả số tương đối và tuyệt đối).

Từ đánh giá trên, ông Phương cho rằng đây cũng là cơ sở để tự tin có thể đạt được mục tiêu giải ngân cao trong năm nay, dù số vốn lớn nhưng kèm theo đó danh mục các dự án tương đối nhiều và dự án quy mô lớn, nên nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, bên cạnh tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp mà Chính phủ đề ra trong các Nghị quyết về giải ngân vốn đầu tư công thì điều quan trọng hơn cả chính là cơ quan thực hiện vốn đầu tư công phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện để có khối lượng và triển khai ngay các thủ tục giải ngân tại kho bạc.

Ông khẳng định, hiện toàn bộ hệ thống phục vụ cho công tác giải ngân cũng như các thủ tục hành chính đã sẵn sàng để nếu có hồ sơ giải ngân sẽ chuyển tiền một cách nhanh nhất. Tuy vậy, việc này phải đòi hỏi nỗ lực rất nhiều của các Ban quản lý dự án, các nhà thầu.

“Chúng ta đã có nhiều thông tin về các dự án lớn, các dự án tổ chức quyết liệt tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp phấn đấu đảm bảo tiến độ, làm sao để có khối lượng lớn để giải ngân số vốn theo kế hoạch. Do vậy, từ nay đến cuối năm hoàn toàn tin tưởng mức 95% mà Thủ tướng yêu cầu và đạt được trong năm 2023,” Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói.

Thứ trưởng Bộ KHĐT nói về giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng GDP ảnh 3Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất đón đầu các cơ hội thị trường. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về giải ngân vốn kế hoạch năm 2023 cho thấy, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/7/2023 đạt 35,83% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2022 đạt 29,74% kế hoạch và đạt 32,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/8/2023 là 299.447,4 tỷ đồng, đạt 39,6% kế hoạch (đạt 42,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2022 đạt 35,49% kế hoạch và đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Nhận xét tình hình giải ngân kế hoạch vốn, Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ ước giải ngân 8 tháng đạt 39,6% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 42,35% thì tỷ lệ ước giải ngân 8 tháng kế hoạch năm 2023 tăng khá nhiều so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 đạt 39,15%); trong đó vốn trong nước đạt 43,03% (cùng kỳ năm 2022 đạt 40,87%), vốn nước ngoài đạt 25,95% (cùng kỳ năm 2022 đạt 14,02%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục