Thứ trưởng Bộ Tài chính: Đã bố trí đủ nguồn lực để tăng lương từ 1/7

Theo Bộ Tài chính, nguồn lực để tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội... trong 6 tháng cuối năm nay sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Đã bố trí đủ nguồn lực để tăng lương từ 1/7 ảnh 1Lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức được tăng từ ngày 1/7 tới đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Liên quan đến phương án điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1/7, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định bộ đã đề xuất và Chính phủ, Quốc hội bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện chính sách này trong thời gian tới.

Tại họp báo Chính phù thường kỳ vào chiều 5/5 tại Hà Nội, theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, nguồn lực tài chính để tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội... trong 6 tháng cuối năm nay sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi rà soát, con số hiện giờ là khoảng 59.000 tỷ đồng.

[Bộ trưởng Nội vụ: Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng là hợp lý]

Thứ trưởng Chi cũng đề cập đến giải pháp nguồn lực tài chính là tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi. Trong đó, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 là 12.000 tỷ đồng, còn lại 47.000 tỷ đồng bố trí từ tăng thu cải cách tiền lương (Trung ương bố trí 20.000 tỷ đồng, địa phương 27.000 tỷ đồng).

Đối với dự thảo tăng lương cơ sở từ 1,4-1,8 triệu đồng/tháng, ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thông tin, trong tháng Hai vừa qua, Bộ Nội vụ đã soạn thảo lấy ý kiến các địa phương, bộ ngành và người dân. Tháng Tư vừa rồi gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

“Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ khẩn trương tiếp thu, giải trình và trình Chính phủ trong tháng 5/2023 để làm sao chính sách này có hiệu lực tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023,” Thứ trưởng Thăng nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục