Thủ tướng Ai Cập tuyên bố Anh em Hồi giáo là khủng bố

Phát ngôn viên của Thủ tướng Ai Cập cho biết Thủ tướng Beblawi đã tuyên bố phong trào Anh em Hồi giáo là một "tổ chức khủng bố."

Ngày 24/12, hãng thông tấn quốc gia MENA (Ai Cập) dẫn lời phát ngôn viên của Thủ tướng nước này cho biết Thủ tướng Hazem Beblawi đã tuyên bố phong trào Anh em Hồi giáo (MB) là một "tổ chức khủng bố."

Nhận định trên của Thủ tướng Ai Cập được đưa ra chỉ vài giờ sau khi xảy ra một vụ nổ lớn tại trụ sở cảnh sát ở thành phố Mansoura, phía Bắc thủ đô Cairo, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 90 người khác bị thương.

Phần lớn nạn nhân thiệt mạng là cảnh sát và nguồn tin ban đầu cho rằng đây là một vụ đánh bom xe. Vụ nổ rất mạnh, khiến cửa kính của các tòa nhà xung quanh vỡ tan. Người ta có thể cảm nhận được tác động của vụ nổ trong bán kính 20km.

Giới chức Ai Cập luôn cáo buộc MB tài trợ và huấn luyện cho các tay súng vẫn thường xuyên phát động tấn công nhằm vào lực lượng an ninh trên bán đảo Sinai.

Hiện chưa có phản ứng nào từ MB sau tuyên bố trên của Thủ tướng Beblawi.

Trước đó, ngày 23/12, MB cho biết hơn 450 thành viên nhóm này đang bị cầm tù đã phát động một cuộc tuyệt thực để phản đối hành động "đối xử vô nhân đạo" kể từ khi bị bắt giam tiếp sau vụ Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất ngày 3/7 vừa qua.

Theo một tài khoản mạng xã hội Twitter do MB điều hành, các tù nhân đã bị cấm "được gia đình thăm thân, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế và bị giam trong những xà lim chật ních và mất vệ sinh."

MB cho biết thêm một số nhân vật cấp cao của phong trào này đã tham gia cuộc tuyệt thực, trong đó có cựu nghị sỹ Mohamed Beltagi và cựu Cố vấn Essam al-Haddad của ông Morsi.

Tuy nhiên, MB không nói rõ liệu ông Morsi hoặc thủ lĩnh tối cao Mohammed Badie có tham gia hay không.

Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ hàng nghìn người Hồi giáo, trong đó có gần như toàn bộ ban lãnh đạo của MB kể từ sau vụ lật đổ ông Morsi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục