Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo đáp trả mạnh mẽ vụ tấn công tại Kashmir

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi ngày 15/2 cam kết đáp trả mạnh mẽ vụ đánh bom xe tại Kashmir khiến 44 thành viên lực lượng bán quân sự thiệt mạng.
Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo đáp trả mạnh mẽ vụ tấn công tại Kashmir ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom xe đẫm máu ở Kashmir. (Nguồn: ndtv.com)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi ngày 15/2 cam kết đáp trả mạnh mẽ vụ đánh bom xe tại Kashmir khiến 44 thành viên lực lượng bán quân sự thiệt mạng mà chính quyền của ông đổ lỗi cho Pakistan, động thái làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia sở hữu hạt nhân.

Phát biểu sau khi kêu gọi các cố vấn an ninh cân nhắc biện pháp đáp trả vụ tấn công vốn dấy lên làn sóng giận dữ trên truyền thông xã hội cũng như yêu cầu bồi thường, nhà lãnh đạo Ấn Độ nêu rõ: "Chúng tôi sẽ có hành động đáp trả thích đáng, láng giềng của chúng tôi sẽ không được phép gây bất ổn cho chúng tôi."

Nhóm phiến quân Hồi giáo Jaish-e-Mohammad ở Pakistan đã lên tiếng thừa nhận đứng sau vụ đánh bom liều chết này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục