Thủ tướng Campuchia Hun Sen phải cách ly do tiếp xúc với ca F0

Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Hun Sen thông báo tự cách ly trong một thời gian ngắn để đảm bảo không lây nhiễm cho ai sau khi tiếp xúc trực tiếp với một người mắc COVID-19.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen phải cách ly do tiếp xúc với ca F0 ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 4/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Quốc gia Campuchia (AKP) ngày 26/2 cho biết Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thông báo tự tiến hành cách ly sau khi có tiếp xúc trực tiếp với một người có phản ứng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Hun Sen thông báo: “Thưa các đồng bào, vì tôi có tiếp xúc trực tiếp với một người mắc COVID-19, tôi đã quyết định tự cách ly trong một thời gian ngắn để đảm bảo không lây nhiễm cho ai.”

Người đứng đầu Chính phủ Campuchia khẳng định ông vẫn làm việc trong khi tự cách ly như ba lần trước đây.

[Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis dương tính với SARS-CoV-2]

Hiện Campuchia đang phải ứng với làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron.

Tính đến ngày 25/2, Campuchia ghi nhận 129.078 ca nhiễm COVID-19, trong đó 8.625 trường hợp được xác nhận là biến thể Omicron./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục