Cùng đi với ông Erdogancó Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, các cố vấn và đại diện của hơn 170doanh nghiệp.
Tại cuộc gặp giữa ông Erdogan và người đồng cấp Iraq Nuri AlMaliki, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác mọi mặt giữa hainước, trong đó bao gồm việc Iraq hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ chống các phần tử nổi dậyngười Kurd hiện đang ẩn náu tại các vùng núi ở miền Bắc Iraq.
Phát biểu tại Quốchội Iraq, ông Erdogan bày tỏ mong muốn các nhà lập pháp Irắc nỗ lực hơn nữa đểxây dựng một nhà nước Iraq thống nhất đóng vai trò tích cực trong khu vực. Ôngcũng bày tỏ mong muốn quốc hội hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa.
Thủ tướng ThổNhĩ Kỳ cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm ông sẽ đến Najaf, thành phố linhthiêng của người Hồi giáo dòng Shiite để gặp giáo sĩ nổi tiếng Ali al-Sistani.Sau đó, ông sẽ tới Ebril, thủ phủ khu vực người Kurd Iraq gặp người đứng đầu khuvực này, ông Massud Barzani, dự lễ khánh thành ba ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ ở các khuvực người Kurd và khánh thành lãnh sự quán mới của Thổ Nhĩ Kỳ tại đây.
Người đứngđầu Ủy ban đầu tư quốc gia Iraq (INIC) Sami al-Araii cho biết Iraq hy vọngchuyến thăm của ông Erdogan sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hainước.
Đây là chuyến thăm Iraq đầu tiên của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đến Iraq kể từkhi nội các của ông Maliki được thành lập hồi tháng 12, chín tháng sau cuộc bầucử quốc hội.
Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác đầu tư lớn của Iraq trong nhiều lĩnh vực,đặc biệt là trong lĩnh vực khí đốt. Người phát ngôn của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chobiết trong năm qua, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 7,5 tỷ USD và hai bênhy vọng sẽ tăng lên 10 tỷ USD trong năm 2011./.