Thừa Thiên-Huế: Cháy lớn kéo dài 17 tiếng ở nhà xưởng sản xuất bao bì

Vụ hỏa hoạn đã làm toàn bộ hàng hóa, máy móc bên trong khu nhà xưởng rộng 4.500m2 của Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên đến cả chục tỷ đồng.
Thừa Thiên-Huế: Cháy lớn kéo dài 17 tiếng ở nhà xưởng sản xuất bao bì ảnh 1Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Đến khoảng 11 giờ ngày 6/5, sau rất nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy lớn tại nhà xưởng sản xuất bao bì của Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát ở Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Hiện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục bố trí cán bộ, chiến sỹ cùng một số phương tiện tại hiện trường để phun nước làm mát, ngăn ngừa ngọn lửa âm ỉ có thể bùng phát trở lại.

Vụ hỏa hoạn đã làm toàn bộ hàng hóa, máy móc bên trong khu nhà xưởng rộng 4.500m2 bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên đến cả chục tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

[Cháy lớn ở công ty sản xuất giấy, 1.200m2 nhà xưởng bị thiêu rụi]

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 5/5, tại một nhà xưởng sản xuất bao bì của Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát bất ngờ xảy ra cháy lớn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động hơn 10 xe chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy xuyên đêm.

Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên các lực lượng phải mất rất nhiều thời gian mới từng bước khống chế và dập tắt được ngọn lửa.

Theo đại diện Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5/5, công nhân ở nhà kho đã dừng làm việc và ngắt điện để ra về.

Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì xuất hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong nhà kho. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng ước tính gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục