Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Israel

Theo VCCI, kim ngạch trao đổi thương mại Việt Nam và Israel không ngừng gia tăng, như năm 2009 đạt trên 150 triệu USD.
Ngày 18/1, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Thương vụ Israel tại Việt Nam tổchức “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Israel” nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữunghị và hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là tronglĩnh vực chuyển giao công nghệ cao.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch VCCI Phạm Gia Túc khẳng định Chínhphủ Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Israel. Đây là thời điểm tốt để doanhnghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư.

Theo VCCI, kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam vàIsrael không ngừng gia tăng. Năm 2009, thương mại hai chiều giữa hai nước đạttrên 150 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu giầy dép, quần áo và nông phẩmsang Israel và nhập khẩu thiết bị công nghệ cao, hóa chất và phân bóntừ quốc gia này.

Ông Đinh Xuân Lưu, Đại sứ Việt Nam tại Israel nhấn mạnh: “Diễn đàn lầnnày là cơ hội để các doanh nghiệp Israel tìm hiểu thị trường Việt Nam nói riêng,thị trường các nước ASEAN nói chung với gần 500 triệu người tiêu dùng".

Ông cũng cho biết thêm, Israel không chỉ là nước có trình độphát triển cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ quốc phòng, côngnghệ vũ trụ với những loại máy bay, những tàu biển không người lái… mà còn lànước có nền công nghệ sinh học phát triển, góp phần quyết định tạo ra năng suấtlao động cao trong nông nghiệp. Đây là những lĩnh vực quan trọng trong chiếnlược xây dựng một nước Việt Nam công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Đánh giá cao sáng kiến đưa đoàn doanh nghiệp Israel sang thăm Việt Nam lầnnày của Đại sứ Việt Nam tại Israel, ông Amnon Efrat - Đại sứ Israel tại Việt Namcho rằng, năm 2009 đã có những bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa Việt Namvà Israel với hàng loạt các hiệp định đã được ký kết giữa hai nước như Nghị địnhthư Tài chính, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần vừa mới có hiệu lực vàHiệp định Vận tải đường thủy đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng.

Đại diện 9 tập đoàn và doanh nghiệp Israel hoạt động trong các lĩnh vựccông nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch, quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường,xử lý nước thải, thiết vị lọc nước, thiết bị tưới tiêu, công nghệ thông tin,viễn thông, điện tử, thiết bị an ninh, thiết bị y tế và thiết bị phục vụ chănnuôi bò sữa... sẽ kết thúc chuyến khảo sát thị trường Việt Nam vào ngày 21/1./.

Thúy Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Dư địa mở rộng xuất khẩu vào thị trường Halal

Quy mô của ngành công nghiệp phục vụ cho người Hồi giáo ngày càng phát triển; trong đó, Indonesia là thị trường Halal lớn nhất thế giới, tạo dư địa để mở rộng xuất khẩu nhiều mặt hàng Việt Nam.