Thúc giục Tổng thống Obama dỡ bỏ cấm vận Cuba

Liên hiệp các doanh nghiệp, viện sỹ và các nhóm hoạt động tại Mỹ đã gửi thư giục Tổng thống Obama bỏ lệnh hạn chế du lịch tới Cuba.
Liên hiệp các doanh nghiệp, viện sỹ và các nhóm hoạt động xã hội khác tại Mỹngày 12/8 đã gửi thư thúc giục Tổng thống Barack Obama bãi bỏ lệnh hạn chế dulịch tới Cuba được áp đặt từ thời cựu Tổng thống George W. Bush.

Trong bức thư gửi Tổng thống Obama, các tổ chức trên viết: "Đây là thời điểmquan trọng, chúng tôi đề nghị ngài Tổng thống có những bước đi mạnh mẽ nhằm đảongược hàng thập kỷ áp đặt các chính sách phản tác dụng chống Cuba."

Các tổ chức này cũng thúc giục Tổng thống Obama xem xét những hạn chế màngười tiền nhiệm của ông áp đặt trong việc trao đổi hàn lâm, các đoàn viếng thămvà tiến hành cải cách hơn nữa để cho phép những người dân bình thường có thể tớiCuba thông qua một giấy phép chung.

Đồng thời, các tổ chức này thúc giục ôngObama ủng hộ những nỗ lực tại Quốc hội nhằm dỡ bỏ lệnh cấm du lịch tới Cuba.

Các tổ chức trên gồm có Hội đồng Ngoại thương Quốc gia, Hiệp hội Du lịchQuốc gia, Hiệp hội các trường Cao đẳng và Đại học của Mỹ, Trung tâm Vì Dân chủtrong nước Mỹ và Văn phòng Oasinhtơn về Mỹ Latin.

Trong năm đầu tiên kể từ khi đắc cử, Tổng thống Obama đã dỡ bỏ một vài sự hạnchế đối với Cuba được áp đặt từ thời cựu Tổng thống Bush, theo đó người Mỹ cóthân nhân tại Cuba được gửi tiền không hạn chế về Cuba và được về thăm quốc đảoCaribe này với thời gian tùy thích.

Tháng trước, Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật dỡ bỏlệnh cấm công dân Mỹ tới Cuba du lịch, một trong những bước tiến đầu tiên trongviệc tiến tới xóa bỏ cấm vận của Mỹ chống Cuba trong lĩnh vực du lịch.

Dự luật này cũng cho phép các công ty Mỹ tăng cường xuất khẩu nông phẩm sangCuba, với một số quy định tạo thuận lợi hơn cho các công ty nhập khẩu Cuba trongviệc thanh khoản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.