Thương mại Nhật-Trung vẫn ảm đạm do tranh chấp

Tổng kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản và Trung Quốc đạt gần 45 tỷ USD trong tháng 1 và 2/2013, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản ngày 8/3, tổng kim ngạch thương mại giữaNhật Bản và Trung Quốc đạt gần 45 tỷ USD trong tháng 1 và 2/2013, giảm 8,2% sovới cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, kim ngạch thương mại toàn cầu của Trung Quốc trong hai thángđầu năm nay lại tăng 14,2% so với năm trước lên mức 609,31 tỷ USD.

Tổng cục hải quan Nhật Bản cho biết thương mại Nhật-Trung tăng lần đầu tiêntrong tháng 1/2013 nhưng lại giảm trong tháng 2/2013.

Dữ liệu tháng 2/3013 cho thấy các mối quan hệ kinh tế song phương có thểkhông cải thiện sau khi sụt giảm mạnh mẽ kể từ khi bùng phát các cuộc biểu tìnhchống Nhật và tẩy chay hàng hoá Nhật ở Trung Quốc liên quan đến việc Chính phủNhật Bản quốc hữu hoá một phần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyềnvà gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông từ một chủ sở hữu người Nhật hồi tháng9/2012.

[Nhật bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc]


Năm 2012, kim ngạch thương mại Nhật-Trung giảm 3,9% so với năm 2011, mức giảmlần đầu tiên trong ba năm qua do căng thẳng trong quan hệ song phương.

Trong giai đoạn tháng 1-2/2013, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 23,6% so vớicùng kỳ năm ngoái, một dấu hiệu phục hồi của nhu cầu bên ngoài. Nhập khẩu củanước này cũng tăng 5% trong khi thặng dư thương mại lên tới 15,25 tỷ USD.

Trong số các đối tác thương mại quan trọng khác, kim ngạch thương mại vớiLiên minh châu Âu, Mỹ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng lần lượtlà 3,2%, 14,8% và 22%./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục