Nhóm cánh hữu, dẫn đầu là các thành viên Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, ngày 20/3cho biết họ đã thu thập được hơn 106.000 chữ ký, nhiều hơn số lượng cần thiết(100.000 chữ ký) trong vòng 18 tháng qua để có thể tổ chức cuộc bỏ phiếu toànquốc và ngày tiến hành sẽ do chính phủ quyết định.
Lượng vàng dự trữ trong SNBcũng cần phải điều chỉnh tăng từ mức 10% hiện nay lên 20%.
Nghị sỹ Luzi Stamm cho rằng lượng vàng dự trữ đảm bảo sự ổn định của đồngfranc Thụy Sĩ, giữ được giá trị cho các khoản tiền tiết kiệm cá nhân, lương hưuvà lương bổng. Ông Stamm phê phán việc bán vàng dự trữ mà đã bắt đầu thực hiệncách đây 13 năm, đồng thời cảnh báo vàng không thể là đối tượng đầu cơ của SNBhay các chính trị gia.
Các nhà vận động còn yêu cầu chính phủ công bố nơi cất giữ lượng vàng dựtrữ.
Theo Nghị sỹ Lukas Reimann, một lượng vàng quan trọng đang được cất giữ ởMỹ. Tuy nhiên, ông Reimann nghi ngờ liệu có nên để vàng của Thụy Sĩ ở một nướcđang bị nợ nần như vậy và sẽ an toàn hơn nhiều nếu cất giữ vàng ở Thụy Sĩ.
Các nhà vận động cánh hữu cho rằng SNB đã bán nhiều vàng khi mà lượng vàngdự trữ hiện còn khoảng 1.040 tấn sau khi ngân hàng bán dần ít nhất 1.550 tấn.
Mới đây, SNB đã công bố lợi nhuận năm 2012 đạt 6,9 tỷ franc Thụy Sĩ (7,3tỷ USD), cao hơn 1 tỷ franc so với ước tính hồi tháng 1/2013, chủ yếu nhờ lợinhuận trong các hoạt động kinh doanh trái phiếu, chứng khoán và vàng. Riêng hoạtđộng kinh doanh vàng đã giúp mang lại khoản lợi nhuận ròng ước tính 1,4 tỷ franc(1,47 tỷ USD) cho SNB do giá vàng tăng trong năm qua./.