Tiễn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào về nước

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các cán bộ, chiến sỹ đã đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 29/4, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ bàn giao và đưa tiễn về nước 3 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào.

Tham dự buổi lễ có Thiếu Tướng Siphone Chansomevong, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự thủ đô Vientiane; Thượng tá Hà Đức Hùng, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sỹ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và đại diện các bên liên quan của Lào.

[Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam]

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các cán bộ, chiến sỹ đã đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào.

Việc phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam được thực hiện theo thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước, cũng như chủ trương chung của lãnh đạo hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam và Lào về công tác chính sách.

Từ năm 2000 đến năm 2020, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thủ đô Vientiane tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 124 bộ hài cốt liệt sỹ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước tại Lào.

Riêng đợt quy tập mùa khô 2020-2021 này, đội đã tìm kiếm, cất bốc và tổ chức hồi hương 3 bộ hài cốt liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục