Tiền vệ Quang Hải: Tôi chấp nhận thử thách ra nước ngoài thi đấu

Sang Pháp, Quang Hải đi một mình và không có sự hỗ trợ từ người đại diện. Bởi vậy, tiền vệ sinh năm 1997 gần như phải tự mình lo toan và giải quyết mọi khó khăn, đặc biệt là trở ngại ngôn ngữ.
Quang Hải lần đầu tiên xuất ngoại thi đấu và sẽ chọn giải đấu Ligue 2 tại Pháp. (Ảnh: Vietnam+)
Quang Hải lần đầu tiên xuất ngoại thi đấu và sẽ chọn giải đấu Ligue 2 tại Pháp. (Ảnh: Vietnam+)

Tiền vệ Quang Hải đã di chuyển sang Pháp để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với đội bóng mới và sẵn sàng bước vào mùa giải mới tại châu Âu vào thắng Bảy sắp tới.

Sau khi tới Pháp, tuyển thủ Việt Nam đã chia sẻ ngắn gọn: "Tôi chấp nhận thử thách và biết chắc rằng không có thành công nào mà không được đánh đổi bằng mồ hôi và công sức. Có thể ở Việt Nam, tôi được nhiều người biết đến nhưng khi sang châu Âu, tôi sẽ phải bắt đầu từ đầu. Tôi không ngại gian khổ. Tôi tin vào chính mình."

Ở chuyến sang Pháp lần này, Quang Hải đi một mình và không có sự hỗ trợ từ người đại diện. Bởi vậy, tiền vệ sinh năm 1997 gần như phải tự mình lo toan và giải quyết mọi khó khăn, trong đó trở ngại lớn nhất nằm ở ngôn ngữ giao tiếp. 

Trước khi sang Pháp, Quang Hải đã chuẩn bị vốn ngoại ngữ cần thiết song khó lòng đảm bảo bởi các cầu thủ, ban huấn luyện ở đội bóng mới đều sử dụng tiếng Pháp. 

Thời gian ban đầu, tiền vệ nhỏ con sẽ được hỗ trợ một phiên dịch viên nhằm vượt qua giai đoạn thích nghi với môi trường mới. 

Tiền vệ Quang Hải: Tôi chấp nhận thử thách ra nước ngoài thi đấu ảnh 1Quang Hải đã có mặt tại châu Âu để chuẩn bị kiểm tra y tế ở đội bóng mới. (Ảnh: FBNV)

Đội bóng mới của Quang Hải nhiều khả năng là câu lạc bộ Pau thuộc giải Hạng Nhất Quốc gia Pháp (Ligue 2). Hai ngày qua, nhiều nguồn tin uy tín tại Pháp và Việt Nam đều xác nhận điều này. 

Quang Hải dự kiến kiểm tra y tế tại Pau FC vào ngày mai (29/6) sau khi đã đạt được thỏa thuận sơ bộ cách đây hai tuần. 

Theo nhiều tin đồn, tiền vệ từ Thủ đô Hà Nội sẽ nhận mức lương từ 200.000 tới 300.000 euro/mùa ở Pau FC cùng thời hạn hợp đồng kéo dài 2 năm. 

Nếu mọi thủ tục thuận lợi, Quang Hải có thẻ nhanh chóng tập luyện cùng đội bóng mới bởi Pau FC đã hội quân từ ngày 24/6 vừa qua. 

Thi đấu tại Pau FC được coi là lựa chọn hợp lý của Quang Hải nhằm phát triển tài năng tại môi trường châu Âu trước khi hướng đế những mục tiêu lớn lao hơn./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục