Tiếp tục điều chỉnh giảm sản lượng xuất khẩu gạo trong quý 2

Sản lượng xuất khẩu gạo quý 2 đã phải điều chỉnh 3 lần, từ 1,8 triệu tấn xuống 1,6 triệu tấn, tiếp đến là 1,5 triệu tấn và có thể tiếp tục bị điều chỉnh xuống 1,3 triệu tấn.
Tiếp tục điều chỉnh giảm sản lượng xuất khẩu gạo trong quý 2 ảnh 1Bốc xếp gạo xuất khẩu. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo tháng 5/2016 tiếp tục sụt giảm so với tháng trước đó và chỉ đạt khoảng 400.000 tấn, giảm trên 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức xuất khẩu thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng Thư ký VFA cho biết hợp đồng đăng ký xuất khẩu gạo trong 2 tháng 4 và 5/2016 đều sụt giảm so với mức trung bình, do không có hợp đồng tập trung và xuất khẩu sang Trung Quốc giảm, ảnh hưởng đến giá gạo xuất khẩu cũng bị sụt giảm.

Cho đến cuối tháng 4, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn cao hơn so với các nguồn cung khác, thậm chí cao hơn cả Thái Lan, tuy nhiên đến đầu tháng 5 lại giảm mạnh, rơi vào mức thấp nhất so với các nguồn cung.

“Trong năm 2015, xuất khẩu quý 2 đạt 1,8 triệu tấn. Năm nay, kế hoạch xuất khẩu gạo quý 2/2016 dự kiến 1,8 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu gạo quý 2 đã phải điều chỉnh 3 lần, từ 1,8 triệu tấn xuống 1,6 triệu tấn, tiếp đến là 1,5 triệu tấn. Với tình hình này, quý 2/2016 có thể phải điều chỉnh sản lượng xuất khẩu, dự kiến xuống chỉ còn 1,3 triệu tấn. Đây cũng là mức xuất khẩu gạo thấp nhất trong quý 2 so với nhiều năm qua," ông Huệ cho biết.

Mặc dù có nhiều khó khăn, song VFA cũng dự báo xuất khẩu gạo trong những tháng tới sẽ có nhiều khả quan, do có thể có các hợp đồng tập trung với một số quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Hiện, nếu cân đối giữa hợp đồng đã đăng ký và lượng gạo tồn kho thì thiếu hụt nguồn cung khoảng 100.000 tấn. Tuy nhiên, vụ Hè Thu đang chuẩn bị bước vào thu hoạch nên sẽ đủ bù đắp nguồn cung thiếu hụt này.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến ngày 2/6, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong vụ Hè Thu đã xuống giống được 1.160.000 ha; trong tổng 1.650.000 ha diện tích kế hoạch và đã thu hoạch khoảng 160.000 ha với năng suất từ 5,5-5,7 tấn/ha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).