Tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi tại Quảng Trị

Khoảng 9 giờ ngày 9/12, các lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích còn lại trong vụ 2 người bị nước cuốn trôi do mưa lớn vào tối hôm qua.
Tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi tại Quảng Trị ảnh 1Tìm kiếm thi thể nạn nhân Nguyễn Lữ Vân Anh, bị nước cuốn trôi tối 8/12. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Khoảng 9 giờ ngày 9/12, các lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích còn lại trong vụ 2 người bị nước cuốn trôi do mưa lớn vào tối hôm qua.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực vườn tràm trên cánh đồng phường Đông Lễ. Trước đó, để có thể tìm thấy được thi thể nạn nhân, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an thành phố Đông Hà phối hợp triển khai tìm kiếm người mất tích.

Các phương tiện như canô, xe cứu hộ cũng được huy động để tìm kiếm tại các khu vực như cánh đồng phường Đông Lễ; các cống nước; mương rãnh…

Hiện thi thể nạn nhân đang được chuẩn bị bàn giao về gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Trung tá Trần Duy Hồng, Trưởng ban Quân lực, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sỹ dùng gậy và dây kéo dọc 2 bên sông ở khu vực cánh đồng, huy động 2 canô tìm kiếm 2 bên khu vực kênh, mương đặc biệt là khu vực phía sau các cống ngầm.

[Quảng Trị: Nước lũ tràn vào nhà, mẹ và con gái bị cuốn trôi]

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin vào lúc 19 giờ 8/12, mưa lớn khiến nước dâng vào nhà ông Nguyễn Phấn, trú tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Trong lúc các thành viên trong gia đình đang sơ tán, dọn dẹp, bất ngờ, một mảng tường nhà của ông Phấn bị sập.

Vợ ông Phấn là bà Lữ Thị Tú Anh (sinh năm 1955) và con gái Nguyễn Lữ Vân Anh (sinh năm 1983), con rể là anh Phạm Quốc Việt (sinh năm 1981) bị nước cuốn xuống mương nước sát nhà. Riêng anh Việt may mắn bám kịp vào miệng cống và được người dân cứu sống.

Đến khoảng 23 giờ 10, các lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của bà Lữ Thị Tú Anh ở đoạn cống thuộc khu phố 3 (phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà), cách nơi nạn nhân bị cuốn trôi khoảng 130 mét và bàn giao cho gia đình...

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị, mưa lớn từ chiều tối ngày 8/12, đã khiến 2 người chết (thành phố Đông Hà), 1 người bị thương (huyện Vĩnh Linh); huyện Triệu Phong bị vỡ 200m đê Hà Lộc, hồ Ái Tử 1 và 2 bị nước tràn đê nhưng đã được xử lý kịp thời.

Lượng mưa lớn khiến vùng trồng mướp đắng ở thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh bị ngập sâu hư hại; 7,5ha hồ cá nước ngọt huyện Gio Linh bị vỡ, tràn; tại huyện Vĩnh Linh thiệt hại hơn 120 tấn cá do bị nước ngập các hồ cá; tại thành phố Đông Hà nhiều nơi bị ngập sâu trong nước khiến tài sản của người dân bị hư hỏng nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục