Tin trái chiều về nguyên nhân vụ nổ ngoài sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh

Theo trang mạng mirror.co.uk, vụ nổ lớn bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh khi một người đàn ông tìm cách ném một quả bom tự chế vào bên trong khuôn viên của phái bộ ngoại giao này.
Tin trái chiều về nguyên nhân vụ nổ ngoài sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh ảnh 1Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: Weibo)

Theo trang mạng mirror.co.uk của Anh, vụ nổ lớn xảy ra ngày 26/7 ở bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh khi một người đàn ông tìm cách ném một quả bom tự chế vào bên trong khuôn viên của phái bộ ngoại giao này.

Tuy nhiên, quả bom này đã phát nổ trước khi đối tượng nêu trên có thể ném nó qua cổng, gây ra sự hỗn loạn trên đường phố.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc lại tuyên bố cảnh sát đã chặn một người phụ nữ tẩm xăng lên người nhằm tự thiêu.

Hiện vẫn không rõ nguyên nhân vụ nổ, trong khi Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh chưa bình luận gì về sự kiện nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục