Cuộc tuần hành diễn ra hai ngày sau khi chính phủ cam kết thực hiện góicải cách, trong đó có khả năng bãi bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp được thực thi từnăm 1963 và cấp phép hoạt động cho các chính đảng.
Nhằm xoa dịu những người biểu tình, ngày 26/3, Tổng thống al-Assad đãquyết định rút lực lượng cảnh sát và quân đội khỏi thành phố Daraa và trả tự docho 260 tù nhân.
Trong khi đó, bạo lực lại xảy ra ở Syria khi một nhóm người có vũ trangtấn công những người qua đường và lực lượng an ninh ở thành phố cảng Latakia,cách thủ đô Damascus 350km về phía Tây Bắc, làm 2 người thiệt mạng và 2 người bịthương.
Một nhóm có vũ trang khác cũng tấn công những người biểu tình tại tỉnhHoms ở miền Trung Syria, làm một người thiệt mạng và một số người bị thương.
Tại Tafas ở phía Nam thủ đô, những người biểu tình đã đốt một đồn cảnh sátvà văn phòng Đảng Baath cầm quyền. Tại thành phố Daraa, gần 300 thanh niên đãđập phá tượng của cố Tổng thống Hafez Al Assad và phản đối chính phủ của Tổngthống đương nhiệm al-Assad.
Theo hãng thông tấn SANA, các lực lượng an ninh Syria cáo buộc một sốngười nước ngoài đang kích động bạo lực tại quốc gia này. Cũng có tin nói rằngcác thế lực bên ngoài đang tài trợ và trang bị vũ khí cho một số nhóm người ởDaraa để tìm cách chia cắt Syria.
Tại Jordan, ngày 26/3, Mặt trận hành động Hồi giáo Jordan (IAF) đã kêu gọichính phủ của Thủ tướng Maaruf Bakhit từ chức sau khi để xảy ra cuộc đụng độgiữa những người biểu tình và người ủng hộ chính phủ, làm một người thiệt mạngvà 160 người bị thương.
IAF cũng yêu cầu giải tán hạ viện, cải cách hiến pháp, thành lập một chínhphủ cải cách và đoàn kết dân tộc.
Cùng ngày, Nhóm 24/3 Shabab cũng yêu cầu thành lập một ủy ban quốc gia độclập để điều tra về cuộc đụng độ ngày 25/3 và đòi thả những người biểu tình bịbắt./.