Ngày 22/8, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết Iran đã nhận được nhiều thông điệp từ các nước láng giềng về việc "hình thành các thỏa thuận an ninh và hợp tác kinh tế mới" trong khu vực.
Trên mạng xã hội X, ông Qalibaf nhấn mạnh một trật tự khu vực độc lập được xây dựng từ bên trong mới thực sự mang lại hòa bình và an ninh.
Trong khi đó, truyền thông dẫn lời giới chức khu vực nói rằng các nước Arab vùng Vịnh tỏ ra thất vọng với Washington vì đã phát động chiến sự nhưng lại không bảo vệ được họ.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã lên án các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Tehran. Ông nhấn mạnh không quốc gia nào có thể buộc các ngân hàng, công ty hoặc thực thể nước ngoài thuộc quyền tài phán khác phải ngừng tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp với một nước thứ 3.
Trước đó, Washington đã cấm các giao dịch và liên doanh với các cá nhân và tổ chức của một số nước, trong đó có Iran.
Về phần mình, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, cho biết học thuyết quân sự của Iran đã thay đổi từ phòng thủ sang tấn công trong bối cảnh các cuộc xung đột gần đây với Mỹ và Israel.
Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Akraminia cho biết học thuyết tấn công mới không chỉ bao hàm việc tiến hành các hoạt động phòng ngừa, mà còn cả việc đáp trả ngay lập tức và trên quy mô lớn đối với mọi hành động gây hấn./.
Xung đột tại Trung Đông: Iran kêu gọi chấm dứt chiến tranh
Hiện các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn đình trệ và cuộc xung đột bùng phát từ tháng 2/2026 với màn tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vẫn đang ở thế giằng co.