Tỉnh Minsk của Belarus sẵn sàng hợp tác với Hưng Yên trên các lĩnh vực

Phó Chủ tịch Ủy ban điều hành tỉnh Minsk cho biết sẵn sàng hợp tác hiệu quả hơn với Việt Nam và tỉnh Hưng Yên; hai bên có nhiều khả năng hợp tác không chỉ về xuất khẩu sản phẩm mà còn về nhập khẩu.
Tỉnh Minsk của Belarus sẵn sàng hợp tác với Hưng Yên trên các lĩnh vực ảnh 1Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên làm việc với lãnh đạo tỉnh Minsk. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại buổi làm việc ngày 5/6 tại Belarus với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban điều hành tỉnh Minsk của Belarus, ông Denis Kurlenko khẳng định tỉnh này sẵn sàng hợp tác với tỉnh Hưng Yên trên nhiều lĩnh vực.

Ông Kurlenko lưu ý rằng tỉnh Minsk, bao gồm thủ đô cùng tên, là nơi nền công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất ôtô và xe tải, cũng như nhiều loại thực phẩm phát triển.

Ông Kurlenko nói: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác hiệu quả hơn với Việt Nam và tỉnh của các bạn. Có nhiều khả năng hợp tác không chỉ về xuất khẩu sản phẩm mà còn về nhập khẩu. Tôi nghĩ năm nay chúng ta nên tăng các chỉ số xuất nhập khẩu."

Ngoài sự hợp tác về kinh tế, tỉnh Minsk cũng muốn thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn trong lĩnh vực nhân đạo-y tế, giáo dục, du lịch. Ông Kurlenko nói: "Sẽ rất thú vị khi người dân của các bạn đến thăm Belarus và người dân chúng tôi tới thăm đất nước của các bạn."

Ông cũng hy vọng các cuộc tiếp xúc giữa hai tỉnh sẽ được tiếp tục, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam.

[Việt Nam và Belarus tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại]

Về phần mình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng đã cảm ơn về cơ hội gặp gỡ và lưu ý rằng ông nhìn thấy tiềm năng lớn để phát triển quan hệ giữa hai địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng, tỉnh Hưng Yên quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Hai dự án chung sẽ được thực hiện để sản xuất xe tải MAZ và cung cấp các sản phẩm sữa.

Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng khẳng định: “Chúng ta sẽ tăng cường dự án các sản phẩm sữa. Chúng tôi đến để tăng cường hợp tác và giải quyết các vấn đề cụ thể giữa hai bên."

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm thu hút đầu tư, hoạt động của các khu kinh tế tự do, đề xuất xây dựng một thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh.

Trong ngày 5/5, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên còn làm việc với Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Belarus, thăm và làm việc tại Nhà máy sữa Minsk số 1, Nhà máy ôtô Minsk (MAZ). Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên gồm đại diện các sở tài chính, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, sở ngoại vụ, công an, công ty MAZ-Asia...

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Minsk sang Việt Nam đạt hơn 2,2 triệu USD. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm sữa khô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục