Tổ chức Anh em Hồi giáo ở Ai Cập kêu gọi “nổi dậy”

Tổ chức Anh em Hồi giáo của Ai Cập kêu gọi một "cuộc nổi dậy" sau khi lực lượng an ninh nước này nổ súng giải tán đám đông biểu tình.
Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) của Ai Cập ngày 8/7 đã kêu gọi một "cuộc nổidậy" sau khi lực lượng an ninh nước này nổ súng giải tán đám đông biểu tình ủnghộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi bên ngoài trụ sở Lực lượng Vệ binh Cộnghòa tại thủ đô Cairo, làm hàng chục người thiệt mạng, đồng thời hối thúc cộngđồng quốc tế can thiệp nhằm ngăn chặn một "Syria mới."

Đảng Tự do và Công lý (FJP), nhánh chính trị của MB, đã kêu gọi "người dân AiCập nổi dậy chống những kẻ âm mưu đánh cắp thành quả cách mạng bằng xe tăng."

Tổ chức này cũng hối thúc "cộng đồng quốc tế, các tổ chức nước ngoài và toàn thểngười dân tự do trên thế giới can thiệp nhằm không để xảy ra thêm các cuộc thảmsát... và ngăn chặn một Syria mới trong thế giới Arập."

Trước đó, quân đội cho hay "những kẻ khủng bố có vũ trang" đã cố tấn công trụ sở của lực lượng Cận vệ Cộng hòa tinh nhuệ, khiến 1 sỹ quan an ninh thiệt mạng.

Thông báo đăng tài trên website nhật báo Al-Ahram cho biết: "Lúc bình minh, một nhóm khủng bố có vũ trang đã cố tấn công (tòa nhà) lực lượng Cận vệ Cộng hòa..., tấn công quân đội và cảnh sát, làm 1 sỹ quan bị chết và một số lính nghĩa vụ bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng."

Tổ chức Anh em Hồi giáo, vốn đang tiến hành biểu tình bên ngoài trụ sở này, cho hay có 35 người biểu tình Hồi giáo bị bắn chết.

Từ trưa 7/7, hàng chục nghìn người Hồi giáo đã tập trung tạiQuảng trường Al-Adawiya Rabaa (thuộc quận Nasr City ở phía Đông Cairo nhằm phảnđối cuộc "đảo chính quân sự" hôm 3/7, đòi phục chức cho ông Morsi và "bảo vệcuộc cách mạng."

Cuộc biểu tình diễn ra theo lời kêu gọi của "Liên minh dân tộc ủng hộ tính hợppháp" bao gồm một số chính đảng và phong trào Hồi giáo, trong đó có tổ chức Anhem Hồi giáo và nhóm Hồi giáo có quan điểm cứng rắn Al-Gamaa Al-Islamiya.

Trong một tuyên bố, liên minh mới được thành lập này khẳng định ông Morsi vẫn làTổng thống hợp pháp của Ai Cập và lên án việc lực lượng an ninh truy nã và bắtgiữ các lãnh đạo cấp cao của Anh em Hồi giáo.

Đảng Tự do và Công lý (FJP) - nhánh chính trị của tổ chức Anh em Hồi giáo - chobiết sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình trên đường phố cho tới khi ông Morsi đượcphục chức, đồng thời yêu cầu quân đội bảo vệ các cuộc biểu tình hòa bình của pheHồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.