Tòa án Hiến pháp Bulgaria yêu cầu kiểm phiếu lại cuộc bầu cử quốc hội

Việc Tòa án Hiến pháp Bulgaria yêu cầu Ủy ban Bầu cử Trung ương nước này kiểm lại phiếu bầu cử quốc hội được đưa ra sau cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 11/2024, về cáo buộc liên quan gian lận bầu cử.

Cử tri Bulgaria bỏ phiếu. (Nguồn: AP)
Cử tri Bulgaria bỏ phiếu. (Nguồn: AP)

Ngày 26/2, Tòa án Hiến pháp Bulgaria đã yêu cầu Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) nước này kiểm lại phiếu bầu cử quốc hội diễn ra ngày 27/10/2024.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra của tòa án, bắt đầu từ đầu tháng 11/2024, về những cáo buộc liên quan gian lận bầu cử.

Theo Tòa án Hiến pháp, kết quả điều tra phát hiện, 46,75% số phiếu tại 1.768 điểm bỏ phiếu trong tổng số 12.920 điểm trong cả nước, có yếu tố bất thường, như không khớp với số phiếu được phân bổ cho danh sách ứng cử viên và một số điểm không nhất quán khác.

Do những vi phạm này, tòa án đã yêu cầu CEC xác định tổng số phiếu bầu, đánh giá lại đảng và liên minh nào vượt qua ngưỡng tối thiểu 4% để được vào quốc hội và xác minh việc phân bổ ghế.

Tòa án cũng yêu cầu xem xét liệu việc kiểm phiếu lại có làm thay đổi thành phần của quốc hội hay không.

Theo kết quả cuối cùng do CEC công bố ngày 30/10/2024, có 8 đảng và liên minh có ghế trong quốc hội, trong khi đảng Sự vĩ đại bỏ lỡ ngưỡng 4%, khi thiếu chỉ 21 phiếu.

Ngày 16/1, Quốc hội Bulgaria đã thông qua Chính phủ liên minh do ông Rosen Zhelyazkov, được đảng GERB-UDF đề cử, đứng đầu, với sự ủng hộ của 125/240 thành viên quốc hội.

Bulgaria đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội sớm vào ngày 27/10/2024. Đây là cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 7 trong vòng 4 năm qua tại Bulgaria trong bối cảnh bế tắc chính trị kéo dài làm chậm lại tiến trình cải cách kinh tế tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.