Tòa án Nam Phi lại hoãn phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Zuma

Thẩm phán Tòa án tối cao yêu cầu luật sư của ông Zuma phải trình báo cáo y tế trước 20/8 để chính quyền chỉ định một bác sỹ điều trị đánh giá khả năng ông Zuma có đủ sức khỏe ra hầu tòa hay không.
Tòa án Nam Phi lại hoãn phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Zuma ảnh 1Cựu Tổng thống Jacob Zuma. (Nguồn: news24.com)

Ngày 10/8, tòa án ở Nam Phi một lần nữa hoãn phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng đối với cựu Tổng thống Jacob Zuma đến ngày 9 và 10/9, sau khi ông phải nhập viện vào tuần trước.

Thẩm phán Tòa án tối cao Piet Koen đã cho phép hoãn phiên tòa, đồng thời yêu cầu nhóm luật sư của ông Zuma phải trình báo cáo y tế trước ngày 20/8 để chính quyền chỉ định một bác sỹ điều trị đánh giá khả năng ông Zuma có đủ sức khỏe ra hầu tòa hay không.

Ông Zuma, 79 tuổi, đang thụ án 15 tháng tù giam tại nhà tù Estcourt, tỉnh KwaZulu-Natal sau khi bất tuân lệnh của tòa án yêu cầu ông ra lấy lời khai trong cuộc điều tra tham nhũng trong thời gian ông làm tổng thống.

[Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma chấp hành án tù vì coi thường tòa án]

Ông Zuma, Tổng thống Nam Phi từ năm 2009 đã buộc phải từ chức vào năm 2018, đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng liên quan đến một thỏa thuận mua bán vũ khí mờ ám vào năm 1999.

Ông bác bỏ 16 cáo buộc tham nhũng, hối lộ và lừa đảo liên quan đến hợp đồng mua máy bay chiến đấu, tàu tuần tra và thiết bị quân sự từ năm công ty sản xuất vũ khí của châu Âu trị giá 30 triệu rand./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục