Tòa án Thái Lan yêu cầu chính phủ khẩn cấp giải quyết ô nhiễm không khí

Tòa án hành chính ở Chiang Mai đã yêu cầu Ủy ban môi trường quốc gia đưa ra các biện pháp ngăn chặn để giải quyết tình trạng ô nhiễm ngắn hạn lẫn dài hạn trong vòng 90 ngày.

Ô nhiễm không khí tại Bangkok, Thái Lan, ngày 15/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ô nhiễm không khí tại Bangkok, Thái Lan, ngày 15/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một tòa án ở Thái Lan ngày 19/1 yêu cầu chính phủ đưa ra kế hoạch khẩn cấp hạn chế ô nhiễm không khí trong vòng 90 ngày, trong bối cảnh nước này nỗ lực đối phó với khói mù độc hại ở mức cao nhất hằng năm.

Chất lượng không khí đã giảm mạnh tại Thái Lan trong tháng đầu năm 2024 trong bối cảnh khói do nông dân đốt rơm rạ bổ sung vào khí thải công nghiệp và khói từ ống xả ô tô.

Tòa án hành chính ở Chiang Mai đã yêu cầu Ủy ban môi trường quốc gia đưa ra các biện pháp ngăn chặn để giải quyết tình trạng ô nhiễm ngắn hạn lẫn dài hạn trong vòng 90 ngày.

Tòa án cho rằng chính phủ trước đây của Thủ tướng Prayut Chan-o-Cha đã không hành động đủ nhanh để giải quyết tình trạng ô nhiễm.

Chính phủ của Thủ tướng Srettha Thavisin, nhậm chức hồi tháng 8/2023, cam kết giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí như một ưu tiên quốc gia.

Dự thảo Luật không khí sạch được Nội các của ông Srettha thông qua, đã trải qua phiên thảo luận đầu tiên tại Quốc hội ngày 17/1.

Theo công ty theo dõi ô nhiễm không khí IQAir, sáng 19/1, thủ đô Bangkok đứng thứ 10 trong danh sách các thành phố có chất lượng không khí xấu nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Để khơi thông dòng chảy sông Lý Hòa, UBND xã Đông Trạch đã huy động 6 máy đào, làm việc liên tục 24/24 giờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngư dân gặp khó khi cửa biển Lý Hòa bị bồi lấp

Gần đây, hiện tượng bồi lắng cửa sông Lý Hòa diễn ra nghiêm trọng, luồng lạch ngày càng cạn, thậm chí bị bịt kín hoàn toàn, tàu thuyền không thể ra vào neo đậu khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn.