Tọa đàm "Đối ngoại nhân dân trong quan hệ Việt Nam-Mỹ"

Sáng 17/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt-Mỹ đã tổ chức Tọa đàm "Đối ngoại nhân dân trong quan hệ Việt- Mỹ."
Tọa đàm "Đối ngoại nhân dân trong quan hệ Việt Nam-Mỹ" ảnh 1Hội nghị bàn tròn đối thoại Việt-Mỹ về chất độc da cam/dioxin ngày 21/4. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Sáng 17/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt-Mỹ đã tổ chức Tọa đàm "Đối ngoại nhân dân trong quan hệ Việt- Mỹ" nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Việt-Mỹ thân hữu hội - tiền thân của Hội Việt-Mỹ hiện nay (17/10/1945-17/10/2014).

Tham dự có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Tham tán Chính trị, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Terry White; các đại biểu trong Ban Chấp hành Hội Việt-Mỹ, cùng đông đảo các nhà nghiên cứu, học giả, doanh nghiệp Việt Nam và đại diện một số tổ chức phi chính phủ Mỹ tại Việt Nam.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh, tọa đàm là dịp để các đại biểu ôn lại chặng đường hoạt động của Hội Việt-Mỹ mà tiền thân được gọi là Việt-Mỹ thân hữu hội ra đời từ ngày 17/10/1945, một tháng rưỡi kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Đây cũng là hội hữu nghị song phương đầu tiên của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

Hoan nghênh sáng kiến tổ chức tọa đàm, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cho rằng với gần 70 năm kể từ ngày thành lập, Hội Việt-Mỹ đã có những hoạt động phù hợp với hoàn cảnh của từng chặng đường lịch sử của Việt Nam và quan hệ hai nước Việt-Mỹ.

Trong giai đoạn tới, nhất là dịp kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ (1995-2015), nhằm góp phần tăng cường hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ, hướng tới mối quan hệ bạn bè và hợp tác ngày càng tốt đẹp, Hội cần nỗ lực hơn nữa để có những đóng góp xứng đáng vào quan hệ hai nước.

Theo đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giao lưu, tăng cường hiểu biết trong các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ trong các lĩnh vực như: giáo dục, văn hóa...; tiếp tục phối hợp với các tổ chức bạn bè Mỹ hợp tác khắc phục vấn đề tồn đọng sau chiến tranh như vấn đề da cam/dioxin, bom mìn, giúp đỡ người tàn tật...

Chủ tịch Hội Việt-Mỹ Nguyễn Tâm Chiến đã khái quát những hoạt động của Hội Việt-Mỹ 69 năm qua. Chính sự ra đời từ rất sớm của Hội Việt-Mỹ ngay từ khi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và trong thời đất nước Việt Nam ở phía các lực lượng đồng minh chống phátxít đã cho thấy vị trí quan trọng của Hội.

Trong thời kỳ Việt Nam đấu tranh vì độc lập tự do, những mối quan hệ theo kênh nhân dân đã đóng góp to lớn vào việc tăng sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Đã có bao sự kiện và những tấm gương người Mỹ đoàn kết và ủng hộ nhân dân Việt Nam mà lịch sử đã ghi nhận.

Tiếp theo là thời kỳ phấn đấu cho hòa giải và bình thường hóa quan hệ hai nước. Thời kỳ này Hội đã đóng góp đáng kể vào mở rộng về quy mô và chiều sâu các mối quan hệ đối tác cùng có lợi.

Song hành với tiến trình bình thường hóa quan hệ chính thức hai nước là sự giao lưu và hợp tác cùng có lợi giữa các tầng lớp xã hội và qua các kênh dân gian ngày càng nhiều, nở rộ và hiệu quả.

Sự hợp tác về giáo dục, dạy tiếng Anh, giao lưu kết nghĩa giữa các trường, các nhà khoa học, hoạt động nhân đạo khắc phục hậu quả chiến tranh... đã làm cho nhân dân hai nước hiểu nhau hơn, tìm đến sự đồng cảm và đi đến hợp tác...

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng chia sẻ, đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ vào năm 2015, nhằm thiết thực góp phần vào mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ vì lợi ích của nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục