Tòa tháp biểu tượng ở Tokyo thắp sáng sắc màu của Paralympic

Tháp Tokyo Skytree đã được thắp sáng rực rỡ sắc màu chủ đạo của Paralympic để đánh dấu tròn một năm trước thời điểm khai mạc sự kiện thể thao dành cho người khuyết tật này.
Tòa tháp biểu tượng ở Tokyo thắp sáng sắc màu của Paralympic ảnh 1Tháp Tokyo Skytree được thắp sáng rực rỡ sắc màu chủ đạo của Paralympic. (Nguồn: Reuters)

Ngày 24/8, tháp Tokyo Skytree - tòa tháp cao nhất thế giới và là công trình kiến trúc biểu tượng ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, đã được thắp sáng rực rỡ sắc màu chủ đạo của Paralympic để đánh dấu tròn một năm trước thời điểm khai mạc sự kiện thể thao dành cho người khuyết tật này.

Theo đó, tháp Tokyo Skytree cao 634m ban đầu được thắp ánh sáng xanh dương để cổ vũ, khích lệ tinh thần cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trước khi chuyển sang 3 màu biểu tượng của Paralympic gồm đỏ, xanh dương và xanh lá.

[Nhật Bản trưng bày ngọn đuốc Olympic trước công chúng]

Các tòa nhà khác ở Tokyo, những nơi dự kiến tiếp đón các đoàn thể thao tới tham dự Paralympic vào năm tới, cũng được thắp sáng nhiều màu sắc trong ngày 24/8. 

Cùng với Đại hội thể thao Olympic mùa Hè Tokyo 2020, Đại thể thể thao dành cho người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020 bị hoãn đến năm 2021 do đại dịch COVID-19, thay vì diễn ra trong tháng Bảy và tháng Tám năm nay như kế hoạch.

Cụ thể, Paralympic Games diễn ra từ ngày 24/8 đến ngày 5/9/2021, sau Olympic Tokyo dự kiến diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục