Tỏi Lý Sơn mất mùa và mất giá, nông dân huyện đảo lao đao

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ước có khoảng 70% diện tích vụ tỏi vụ Đông Xuân 2015-2016 trên đảo bị mất trắng do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh gây ra.
Tỏi Lý Sơn mất mùa và mất giá, nông dân huyện đảo lao đao ảnh 1Nông dân huyện đảo Lý Sơn đang phân loại tỏi khô. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ước có khoảng 70% diện tích vụ tỏi vụ Đông Xuân 2015-2016 trên đảo bị mất trắng do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh gây ra.

Đây là năm đầu tiên vụ tỏi Lý Sơn thiệt hại nặng đến như vậy. Nhiều cánh đồng chỉ còn trơ lại cát trắng. Điều đáng nói là mặc dù tỏi mất mùa những giá bán không hề tăng.

Hiện các thương lái đã hạ giá thu mua tỏi xuống mức thấp khiến người trồng tỏi lao đao vì điệp khúc “mất mùa, mất giá” tái diễn.

Cụ thể, giá tỏi tươi chỉ ở mức 40.000 đồng/kg và 55.000 đồng/kg đối với loại tỏi khô, tương đương giá tỏi lúc bình thường. Điều đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế của bộ phận dân cư phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Bà Hương cho biết, huyện sẽ gấp rút chỉ đạo các phòng chức năng khảo sát, đánh giá và đưa ra số liệu thống kê cụ thể, chính xác về diện tích tỏi thiệt hại trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, mau chóng xác định bệnh mẫu trên cây trồng để có hướng phòng trừ hiệu quả.

Ngoài ra, huyện sẽ tuyên truyền, vận động nông dân tiếp tục trồng hành, tỏi trong vụ mùa tới kết hợp trồng xen canh với các cây hoa màu khác như lạc, ngô… để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này.

Diện tích tỏi trên đảo Lý Sơn là 335 ha, năng suất đạt trung bình hàng năm 60 tạ/ha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục