Tôn vinh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia

110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được vinh danh thuộc các nhóm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và đồ uống, sản phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí.
Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ tôn vinh, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ 3 và Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 tại Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

Theo Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là nội dung quan trọng trong chương trình khuyến công và được tổ chức theo 4 cấp huyện, tỉnh, khu vực, quốc gia.

Hội đồng bình chọn đã làm việc công tâm, khách quan, bám sát các tiêu chí đã quy định và lựa chọn được 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Các sản phẩm thuộc các nhóm: thủ công mỹ nghệ, nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và đồ uống, nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí… được bình chọn và tôn vinh.

Theo ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, nhà nước đã dành nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho công nghiệp nông thôn phát triển; trong đó, có chương trình khuyến công.

[Lựa chọn 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia]

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được triển khai ngày một hiệu quả.

Sản phẩm đã phát huy được thế mạnh địa phương về nguyên vật liệu, kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động.

Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Tuy nhiên, quy mô các cơ sở sản xuất nhỏ, năng lực tiếp cận thị trường hạn chế, khả năng cạnh tranh còn thấp.

Vì thế, thời gian tới, các đơn vị của Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, khuyến công tập trung hỗ trợ cho các cơ sở hướng đến phát triển bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị lớn.

Triển lãm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ diễn ra từ ngày 18-22/9 tại Hoàng thành Thăng Long, cùng với đó là các hoạt động giao thương, hợp tác. Khách tham quan Triển lãm hội chợ được vào cổng miễn phí.

Theo ông Nguyễn Văn Thiện, chủ doanh nghiệp Nhất Thiện-Ba Bể chuyên sản xuất miến dong, được công nhận và tôn vinh là sản phẩm tiêu biểu doanh nghiệp rất vui mừng.

Đây là động lực lớn để doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất sạch hơn nữa, đầu tư cho công nghệ, thiết bị, tăng tỷ lệ chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm.

“Sản phẩm của chúng tôi đang tiêu thụ tốt ở thị trường trong nước. Thông qua việc tôn vinh này, sản phẩm miến dong Nhất Thiện-Ba Bể sẽ có nhiều cơ hội để hướng đến xuất khẩu,” ông Thiện nói.

Ban tổ chức cho biết trên cơ sở công nhận sản phẩm tiêu biểu, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức các chương trình hỗ trợ những sản phẩm này phát triển như Ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương; ưu tiên xúc tiến thương mại, đăng ký thương hiệu, hỗ trợ truyền thông, triển lãm hội chợ cũng như tham gia xây dựng các sàn giao dịch điện tử.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.