Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Giải thưởng Lenin của ĐCS Nga
Chiều 15/12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Giải thưởng Lenin - Giải thưởng cao quý nhất của Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Liên Xô.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào , Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga-Việt tại Duma Quốc gia Nga trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lenin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chiều 15/12, Lễ trao tặng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lenin của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Trung ương Đảng.
Ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào của Duma Quốc gia Nga, đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng Giải thưởng cao quý nhất của Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Liên Xô.
Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các cơ quan, tổ chức liên quan của Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và lãnh đạo các cơ quan hợp tác về quốc phòng, văn hóa, khoa học của Liên bang Nga tại Việt Nam.
Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga.
Phát biểu tại buổi tiếp và tại Lễ Trao tặng Giải thưởng Lenin cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Leonid Kalashnikov khẳng định, Giải thưởng Lenin là phần thưởng cao quý nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga.
Việc Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng cao quý này nhân dịp 150 năm kỷ niệm Ngày sinh của Lenin thể hiện sự trân trọng và ghi nhận đối với những đóng góp xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư - nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, được đánh giá cao tại Nga và trên thế giới, trong việc phấn đấu vì công bằng, nhân văn và tiến bộ xã hội; vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và nghiên cứu làm phong phú lý luận và thực tiễn cho việc phát triển chủ nghĩa Mác-Lenin, cũng như những nỗ lực không ngừng nhằm củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga. Thành công của Việt Nam là minh chứng sinh động cho chủ nghĩa xã hội được hiện thực hóa.
Ông Leonid Kalashnikov nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn hợp tác giữa hai Đảng tiếp tục được tăng cường, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga phát triển toàn diện vì lợi ích của nhân nhân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự xúc động và cảm ơn Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã trao tặng Giải thưởng mang tên Lenin cao quý, coi đó không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đồng chí mà còn là sự trân trọng và tình cảm của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, đất nước và nhân dân Nga đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đồng thời thể hiện truyền thống quan hệ đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam với Đảng Cộng sản và nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay.
Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tựu mà Liên bang Nga đạt được trong phát triển đất nước, nâng cao vị thế quốc tế và những sự phát triển của Đảng Cộng sản Liên bang Nga.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, hiệu quả mà nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay luôn dành cho nhân dân Việt Nam và khẳng định cùng Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các đối tác Nga tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga-Việt tại Duma Quốc gia Nga trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lenin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga-Việt tại Duma Quốc gia Nga trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lenin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga-Việt tại Duma Quốc gia Nga. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ trao tặng Giải thưởng Lenin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ trao tặng Giải thưởng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga-Việt tại Duma Quốc gia Nga công bố Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lenin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga-Việt tại Duma Quốc gia Nga công bố Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lenin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Ông Leonid Kalashnikov công bố Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lenin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Chiều 15/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga-Việt tại Duma Quốc gia Nga. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Chiều 15/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga-Việt tại Duma Quốc gia Nga. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga-Việt tại Duma Quốc gia Nga. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga-Việt tại Duma Quốc gia Nga. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Theo Tổng Bí thư, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng...
TTXVN xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Qua 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có thành tựu quan trọng về đối ngoại.
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để phát triển nền đối ngoại và ngoại giao hiện đại, cần đẩy mạnh đổi mới tư duy, mạnh dạn đột phá, tìm ra cách làm mới, mở rộng lĩnh vực mới, tìm kiếm đối tác mới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.
Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, sâu rộng, không ai bị bỏ lại phía sau.
Chiều 26/3/2025, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, tiếp bà Loo Tze Lui, Phu nhân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và cùng thưởng thức văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý phải đặc biệt coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị.
Chủ tịch nước mong muốn Việt Nam-Singapore sớm triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện một cách hiệu quả và thực chất, đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Năm 2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát huy sự chủ động của tổ chức Công đoàn triển khai 7 nhiệm vụ, giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
Chiều 26/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.
Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đề xuất áp dụng mức thuế 10% cho toàn bộ cơ quan báo chí, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thông tin.
Chiều 26/3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Hà Nội đang trên đà tăng trưởng kinh tế nhưng lại kéo theo các hệ lụy về sử dụng tài nguyên và ô nhiễm môi trường, đặc biệt, chất lượng không khí đang có chiều hướng suy giảm trên diện rộng.
Lào Cai, vùng đất biên cương phía Bắc, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, có địa hình chủ yếu là đồi núi, trong đó có dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Fansipan được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương."
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân chủ trì Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 26/3.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh các cơ quan báo chí chủ lực đã làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng vẫn phải tiếp tục làm tốt hơn nữa.
Đại sứ Brazil tại Việt Nam khẳng định việc Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva thăm Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương giữa hai nước.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Huế đang vươn mình phát triển mạnh mẽ với một sức sống mới, khí thế mới; đạt được thành tựu vượt bậc, toàn diện trên các lĩnh vực.
Cho rằng xăng và điều hòa nhiệt độ là những hàng hóa thiết yếu, một số đại biểu Quốc hội đề nghị không đưa đối tượng này vào chịu Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tại tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính đề xuất giữ nguyên 11 đơn vị cấp tỉnh, còn 52 đơn vị thuộc diện sắp xếp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng dự Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore Thái Bình (VSIP Thái Bình) và trao các văn kiện hợp tác kinh tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhất trí về các biện pháp “quyết đoán, kịp thời” để gia tăng tin cậy chính trị, tạo đột phá mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
Ngay sau lễ đón chính thức, sáng 26/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Sáng 26/3, tại Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí chủ lực.
Sáng 26/3/2025, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tới Việt Nam với tư cách là Thủ tướng góp phần thúc đẩy hiện thực hóa kết quả chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Mặc dù mỗi địa phương có những tiềm năng, lợi thế với điều kiện riêng biệt nhưng để gặt hái được những "quả ngọt," hai tỉnh Lào Cai-Yên Bái luôn giữ mối quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện.
Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định mục tiêu đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững," trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào 2030.
Trao đổi về kế hoạch xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam, Thủ hiến Bories Rhein khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án này cũng như chia sẻ các bài học quản lý tài chính.