Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Chính Phủ Lào doPhó Thủ tướng Somsavat Lengsavad dẫn đầu sang thăm làm việc tại Việt Nam; bày tỏvui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiềusâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.
Tổng Bí thư đánh giá cao quyết tâm và những nỗ lực của hai Chính phủ hai nướctrong việc phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tổchức trọng thể các hoạt động kỷ niệm của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào2012; đánh giá cao kết quả Cuộc họp giữa kỳ Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Làovừa qua tại Luang Prabang và cho rằng hai Phân ban hợp tác của hai nước cầntăng cường phối hợp đôn đốc, kiểm tra giám sát các bộ, ngành, địa phương tíchcực triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, trong đó cần đặcbiệt chú trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả các dự án hợp tác giữa hainước; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động tại các diễn đàn đaphương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng; tích cực,chủ động phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEM-9 vàASEP-7 ở Lào vào cuối năm nay.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thânthiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và các vị Lãnhđạo Đảng, Nhà nước Lào.
Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã dành choĐoàn những tình cảm tốt đẹp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của TổngBí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Làođến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad bày tỏ vui mừng được sang thăm, trao đổikinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội, dự lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Ngoạigiao Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ đô kháng chiến của Việt Nam.
Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữahai Đảng, hai nước và tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộngsản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, tolớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng./.