Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức trao tặng Bằng khen cho các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Phan Phương
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu Quốc hội dự lễ công bố. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chiều 26/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen cho các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao tặng.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách các Đoàn đại biểu Quốc hội./.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu Quốc hội dự lễ công bố. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Bằng khen cho các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Bằng khen cho các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao tặng Bằng khen cho các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao tặng Bằng khen cho các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chiều 16/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác nhân sự.
Theo Chủ tịch Quốc hội, việc xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số là hết sức kịp thời, để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển trí tuệ nhân tạo, mỗi người dân, doanh nghiệp có một trợ lý ảo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo một số luật như Luật Nhà giáo; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Việc Đảng khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế là bước đổi mới tư duy sâu sắc, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc tạo điều kiện cho khu vực này phát triển.
Tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi với vai trò du kích địa phương, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong đã kinh qua những năm tháng ác liệt nhất của kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước trên chiến trường miền Tây Nam Bộ.
Lãnh đạo Đảng cầm quyền Algeria khẳng định thành tựu toàn diện của Việt Nam thời gian qua là minh chứng cho tính đúng đắn của đường lối Đổi mới và lập trường đối ngoại kiên định, nhất quán.
Xây dựng Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tiếp tục phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ phát triển mới của đất nước
Công tác nhân đạo năm 2026 đặt trọng tâm vào việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm tổ chức Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động ổn định, thông suốt sau sáp nhập.
HĐND tỉnh An Giang thông qua nhiều nghị quyết về đất đai, đầu tư và quốc phòng-an ninh, tạo cơ sở triển khai các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tới.
Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra những định hướng chiến lược, tạo động lực mới để địa phương tiếp tục bứt phá.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng diễn ra từ ngày 19-22/4/2001 tại Hà Nội; đây là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Toàn Đảng, toàn dân vững bước vào thế kỷ XXI.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã thông tin khái quát về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc tổng kết 40 năm Đổi mới.
Theo Tiến sỹ Trần Văn Miều, việc đặt bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển thể hiện bước chuyển quan trọng về tư duy, phù hợp yêu cầu thực tiễn, xu thế chung của thế giới.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ những kết quả ấn tượng của năm 2025, Thành phố không chỉ khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế cả nước mà còn sẵn sàng cho “vận hội mới” với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thành công của Đại hội lần thứ X Đảng đánh dấu một mốc son trên chặng đường hơn 76 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, mở ra một thời kỳ phát triển mới của công cuộc đổi mới.
Việt Nam cam kết tích cực phối hợp cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, đề cao và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.
Văn kiện trình Đại hội XIV sẽ là cương lĩnh, là kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới: phồn vinh và hạnh phúc.
Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư cho biết Trung ương Đảng khóa XIII, Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành theo đúng quy định của Đảng.
Đồng chí Bùi Thế Duy khẳng định quyết tâm đem hết khả năng, trí tuệ, sức lực của mình cùng Ban Lãnh đạo Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Việc trang bị kỹ năng số giúp đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội sử dụng công nghệ một cách hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.
Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng gửi lời cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, các cá nhân đã đến viếng, gửi điện chia buồn, vòng hoa viếng, dự Lễ truy điệu tiễn đưa Đại tướng.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hai nước được hình thành từ lịch sử đoàn kết, gắn bó, hy sinh cho nhau vì nền hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và vì lợi ích chung của ASEAN.
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII có thể khẳng định, đối ngoại Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, có chiều sâu và mang tính chiến lược lâu dài.
Công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng cơ bản đã hoàn tất; các bước tiến hành được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, được rút kinh nghiệm từ các kỳ Đại hội trước và qua các lần kiểm tra, sơ duyệt...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cương quyết "tuyên chiến" với IUU, huy động tối đa thời gian, nguồn lực để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.
Trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, liên tục công tác giải ngân vốn đầu tư công nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuyển mạnh từ cam kết sang hành động cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường chào xã giao Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trao đổi các biện pháp tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) đã được thực hiện dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị đã hoàn thành với tinh thần đổi mới.