Tổng thống al-Sisi thăm Pháp, giới thiệu 'tầm nhìn của Ai Cập'

Chuyến thăm Pháp của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Pháp và Ai Cập tiếp tục được củng cố với những lợi ích chung ở khu vực Trung Đông.
Tổng thống al-Sisi thăm Pháp, giới thiệu 'tầm nhìn của Ai Cập' ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 6/12 đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Pháp.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Pháp và Ai Cập tiếp tục được củng cố với những lợi ích chung ở khu vực Trung Đông.

Trọng tâm của chuyến thăm là cuộc hội đàm giữa Tổng thống al-Sisi và người đồng cấp nước chủ nhà Emmanuel Macron ở Điện Elysee trong ngày 7/12.

Văn phòng Tổng thống Ai Cập thông báo, ông al-Sisi đã đến Sân bay Orly ở thủ đô Paris. Theo kế hoạch, Tổng thống Ai Cập sau đó sẽ gặp Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Thông báo dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống al-Sisi nhấn mạnh: “Chuyến thăm phản ánh thiện chí của cả hai quốc gia nhằm tăng cường quan hệ chiến lược song phương trong thời gian tới."

[Pháp muốn tăng cường hợp tác với Ai Cập chống chủ nghĩa cực đoan]

Cũng theo người phát ngôn này, Tổng thống al-Sisi sẽ giới thiệu “tầm nhìn của Ai Cập” liên quan đến những cuộc khủng hoảng ở Đông Địa Trung Hải và Trung Đông.

Ngoài ra, cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước cũng tập trung bàn về chính sách đẩy mạnh đầu tư.

Mối quan hệ song phương giữa Ai Cập và Pháp được củng cố trong thời gian qua với những lợi ích chung ở khu vực Trung Đông.

Ai Cập là khách hàng mua vũ khí quan trọng của các công ty Pháp. Quốc gia Bắc Phi này đã mua nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến của Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục