

Quân đội Israel tấn công "một số xe tăng" tại thị trấn miền Nam Syria
Các nguồn tin an ninh cho biết sáu thành viên của lực lượng an ninh Syria đã thiệt mạng tại thành phố Sweida, nơi có đa số người Druze sinh sống.
Các nguồn tin an ninh cho biết sáu thành viên của lực lượng an ninh Syria đã thiệt mạng tại thành phố Sweida, nơi có đa số người Druze sinh sống.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc châu Âu đe doạ sử dụng "cơ chế tái áp đặt trừng phạt" là không có cơ sở pháp lý và chính trị, và việc này sẽ vấp phải phản ứng tương xứng từ Iran.
Thiết bị bay không người lái mang theo chất nổ bị bắn hạ gần Sân bay quốc tế Arbil ở Iraq vào khoảng 2h20 sáng (giờ địa phương), vụ việc không gây thương vong.
Ngoài việc kêu gọi Hamas từ bỏ và chuyển giao vũ khí, Tổng thống Mahmoud Abbas cũng cho rằng “Hamas sẽ không nắm quyền quản lý Dải Gaza trong thời kỳ hậu xung đột.”
Hamas đã đồng ý cho Israel thiết lập một khu vực an ninh sâu 1km bên phía Gaza giáp biên giới Israel, song kiên quyết yêu cầu quân đội Israel rút khỏi tất các khu vực khác của Gaza.
Thủ tướng Israel Netanyahu triệu tập nội các thu hẹp vào tối 13/7 để bàn tiến trình đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin với Hamas, trong bối cảnh các cuộc thương lượng tại Doha gặp nhiều bế tắc.
Iran tiết lộ Đại giáo chủ Ali Khamenei đã trực tiếp chỉ huy các chiến dịch quân sự trả đũa Israel, buộc Tel Aviv và Washington phải chấp nhận ngừng bắn chỉ sau 12 ngày.
Truyền thông Iran mới đây đưa tin, Tổng thống nước này Masoud Pezeshkian từng bị thương trong cuộc không kích diễn ra ngày 15/6 vừa qua giữa bối cảnh xung đột với Israel.
Vệ tinh Dror‑1 được trang bị bộ xử lý truyền thông kỹ thuật số, cho phép cấu hình linh hoạt như một “smartphone trong không gian,” có thể cập nhật từ xa và chịu được các cuộc tấn công mạng.
Dải Gaza rung chuyển với 250 cuộc không kích của Israel chỉ trong 2 ngày, giữa lúc đàm phán ngừng bắn có nguy cơ đổ vỡ liên quan đến điều khoản yêu cầu quân đội Israel rút khỏi Gaza.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ chỉ chấp nhận thỏa thuận với Iran khi nước này ngừng làm giàu urani, ngừng phát triển tên lửa tầm xa và chấm dứt hậu thuẫn cho các tổ chức khủng bố.
Hãng Fars News cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bị thương nhẹ ở chân trong cuộc không kích của Israel nhằm ám sát ông trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao ở Tehran hôm 15/6.
Ông Mehdi Mohammadi, Cố vấn chiến lược của Chủ tịch Quốc hội Iran, đã chia sẻ trên trang Instagram cá nhân bức ảnh mô phỏng hai đám mây hình nấm phóng xạ bao trùm toàn bộ lãnh thổ Israel.
Loạt bản đồ mới về kế hoạch rút quân từng phần của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn không đáp ứng được yêu cầu của Hamas.
Iran khẳng định bất kỳ cuộc đàm phán nào với các cường quốc sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề hạt nhân và không liên quan đến năng lực quân sự của Tehran, trong đó có chương trình tên lửa đạn đạo.
Theo IDF, quân đội Israel đã tiến hành các hoạt động tại khu vực Beit Hanoun ở Đông Bắc Dải Gaza, hạ sát một số tay súng và phá hủy các kho vũ khí cũng như cơ sở ngầm.
Ít nhất 59 người đã thiệt mạng ở Gaza trong ngày 12/7 do những cuộc không kích của Israel hoặc bị bắn chết trên đường đến địa điểm phân phối hàng cứu trợ.
Một nguồn tin châu Âu tiết lộ Tổng thống Nga sẽ ủng hộ thỏa thuận không làm giàu urani - "ông ấy đã khuyến khích phía Iran hướng tới điều đó để tạo thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán với người Mỹ."
Tổng thống Liban Joseph Aoun nhấn mạnh "hòa bình là không có tình trạng chiến tranh. Đây là điều quan trọng đối với chúng tôi ở Liban vào thời điểm hiện nay."
Hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC cho thấy mái vòm trắc địa tại căn cứ Al Udeid đã biến mất sau vụ tấn công của Iran vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar hồi tháng trước.
Quân đội Israel cho biết Lực lượng Không quân nước này đã tấn công hơn 180 mục tiêu tại Dải Gaza trong 24 giờ qua, bao gồm các đơn vị đặc nhiệm, các tòa nhà có bẫy mìn, kho vũ khí, bệ phóng tên lửa.
Báo cáo cập nhật tình hình ngày 10/7 của quân đội Israel cho biết Lực lượng Không quân nước này đã tấn công hơn 180 mục tiêu tại Dải Gaza trong 24 giờ qua.
Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố chỉ đàm phán ngừng bắn vĩnh viễn tại Gaza nếu Hamas giải giáp, Gaza được phi quân sự hóa và lực lượng này không nắm giữ bất kỳ năng lực quản lý hay quân sự nào nữa.
Ông Masoud Pezeshkian cho biết việc tiếp tục hợp tác với IAEA tùy thuộc vào việc cơ quan này có sửa đổi "hành vi tiêu chuẩn kép" đối với chương trình hạt nhân của Tehran hay không.
Lực lượng Không quân Israel đã tấn công hơn 180 mục tiêu tại Dải Gaza trong 24 giờ qua, bao gồm các đơn vị đặc nhiệm, các tòa nhà có bẫy mìn, kho vũ khí, bệ phóng tên lửa chống tăng, đường hầm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thoả thuận ngừng bắn Gaza có "cơ hội rất tốt," đàm phán đang tiến triển tích cực, có thể đạt thỏa thuận sớm trong tuần tới.
Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Israel, nếu có được lệnh ngừng bắn tạm thời, nước này sẽ đàm phán tiếp về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn nhằm chấm dứt các hành động thù địch.
Ngoại trưởng Israel khẳng định sẵn sàng đàm phán ngừng bắn vĩnh viễn với Hamas sau thỏa thuận tạm thời, thể hiện qua việc cử phái đoàn đến Doha và đồng thuận với đề xuất của Mỹ.
Chuyên gia Nga nhận định Iran nhiều khả năng cân nhắc phát triển vũ khí hạt nhân để tăng cường an ninh, tuy nhiên Tehran cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cô lập và trừng phạt kinh tế nặng nề hơn.
Sau khi bày tỏ sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã vấp phải làn sóng chỉ trích trong nước, bị cho rằng lập trường này là quá “mềm mỏng.”