Tổng thống Mỹ sa thải 2 thành viên đảng Dân chủ tại Ủy ban Thương mại Liên bang

Một quan chức Nhà Trắng đã xác nhận thông tin về việc sa thải hai thành viên Alvaro Bedoya và Rebecca Kelly Slaughter trong Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC).

Alvaro Bedoya và Rebecca Kelly Slaughter. (Ảnh: Getty Images)
Alvaro Bedoya và Rebecca Kelly Slaughter. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải hai thành viên đảng Dân chủ tại Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC).

Động thái này nhằm đẩy mạnh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn các cơ quan chính phủ độc lập.

Một quan chức Nhà Trắng đã xác nhận thông tin về việc sa thải hai thành viên Alvaro Bedoya và Rebecca Kelly Slaughter trong FTC.

Quyết định này ngay lập tức vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ và nhóm chống độc quyền, lo ngại rằng đây là nỗ lực nhằm loại bỏ bất kỳ sự giám sát nào đối với các thỏa thuận có thể có giữa các cơ quan chính phủ và các tập đoàn lớn.

FTC, một cơ quan quản lý có nhiệm vụ thực thi luật bảo vệ người tiêu dùng và luật chống độc quyền, thường bao gồm 3 thành viên từ đảng của tổng thống đương nhiệm và 2 thành viên từ đảng đối lập.

Về phần mình, cả hai thành viên bị sa thải đều cáo buộc việc sa thải là bất hợp pháp, làm suy yếu tính độc lập của ủy ban, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện để đảo ngược quyết định này. Theo đó, năm 1935, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết để duy trì một đạo luật cho phép các thành viên FTC chỉ bị sa thải vì lý do chính đáng, nhằm bảo vệ một số cơ quan độc lập khỏi sự kiểm soát trực tiếp của Nhà Trắng.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp vào ngày 18/2 và trao cho Nhà Trắng quyền kiểm soát lớn hơn đối với các cơ quan độc lập. Điều này đã tạo ra tiền lệ gây tranh cãi với các quyết định tương tự trước đây tại các cơ quan khác, chẳng hạn như Uỷ ban Quan hệ lao động quốc gia Mỹ (NLRB).

Việc sa thải có khả năng làm bùng nổ các cuộc tranh luận pháp lý về quyền hạn của tổng thống, đặc biệt là liên quan đến các cơ quan độc lập. Việc chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy kiểm soát nhiều hơn đối với các cơ quan quản lý đã làm dấy lên lo ngại về việc chính trị hóa các cơ quan này, vốn được thiết kế để hoạt động độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.