Tổng thống Nga, lãnh đạo tình báo Mỹ thảo luận xung đột trong khu vực

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, tại cuộc gặp, Tổng thống Putin và Giám đốc CIA Burns thảo luận về các vấn đề song phương, các cuộc xung đột trong khu vực, cuộc khủng hoảng quan hệ ngoại giao.
Tổng thống Nga, lãnh đạo tình báo Mỹ thảo luận xung đột trong khu vực ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/11, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận về các cuộc xung đột trong khu vực tại cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns, người vừa có chuyến thăm hy hữu tới Moskva hồi tuần trước.

Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, tại cuộc gặp, Tổng thống Putin và lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ đã thảo luận về các vấn đề song phương, các cuộc xung đột trong khu vực và cuộc khủng hoảng quan hệ ngoại giao.

Ông William Burns từng là Đại sứ Mỹ tại Nga giai đoạn 2005-2008 và được bổ nhiệm làm Giám đốc CIA từ tháng Ba vừa qua.

Theo chỉ thị của Tổng thống Joe Biden, ông Burns dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến thăm và làm việc tại thủ đô Moskva trong hai ngày 2-3/11 vừa qua.

[Nga, Mỹ đã tiến hành Đối thoại Ổn định Chiến lược vòng 2]

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Burns đã có cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga Sergey Naryshkin và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Thời gian gần đây, giới chức Nga và Mỹ đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc cấp cao, cho thấy khả năng tiếp tục đối thoại mặc dù còn tồn tại một số bất đồng và trong bối cảnh quan hệ song phương đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh do căng thẳng liên quan một số vấn đề như an ninh mạng, Syria và Ukraine.

Tháng trước, Tổng thống Biden đã cử Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland, một chuyên gia hàng đầu về Nga, đến Moskva để đàm phán nhằm giải quyết bất đồng liên quan đến số lượng nhân viên của đại sứ quán hai bên.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Chính phủ Nga đã cấp phép cho các hãng hàng không Mỹ được di chuyển qua không phận Nga, kể cả với những hãng muốn tăng cường chuyến bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.