Tổng thống Pháp muốn "phá băng" quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Pháp François Hollande bắt đầu chuyến thăm làm việc hai ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm "phá băng" quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Pháp François Hollande ngày 27/1 bắt đầu chuyến thăm làm việc hai ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thảo luận với giới lãnh đạo nước chủ nhà việc cải thiện quan hệ hai nước và các vấn đề khủng hoảng trong khu vực. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nước Pháp tới Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 22 năm qua.

Mối quan hệ giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ vốn bị đóng băng trong 5 năm trở lại đây. Dưới thời cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Paris đã phản đối Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU), khiến cho mối quan hệ hai nước vốn không được nồng ấm càng xấu đi.

Ngoài ra, việc Pháp thông qua đạo luật coi vụ tàn sát hàng triệu người Armenia trong giai đoạn 1915-1916, dưới thời Đế chế Ottoman, tiền thân của nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, là tội ác diệt chủng, khiến Ankara hết sức tức giận.

Các mâu thuẫn trên đã làm cho quan hệ hai nước đóng băng, khiến thị phần hàng hóa Pháp vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2009-2012 giảm xuống 2 lần.

Tuy nhiên, thời gian qua, Pháp đã có những động thái rõ ràng thể hiện sự thay đổi chính sách trong quan hệ với Ankara. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Thổ Pháp cùng phái đoàn cấp cao gồm 7 bộ trưởng, kể cả bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, và hàng loạt doanh nghiệp lớn, là một minh chứng.

Đặc biệt, trong năm 2013, các tập đoàn của Pháp đã ký hợp đồng trị giá 15 tỷ euro với Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến, trong thời gian tới, hai bên sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, phát triển cơ sở hạ tầng, chống hàng giả.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngoài thảo luận các vấn đề xung đột trong khu vực, hai bên sẽ đề cập các vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình tại Syria, Iraq, Iran và tình hình chung của các quốc gia Arập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.