Tổng thống Trump muốn đàm phán thỏa thuận hạt nhân mới với Iran

Đáng chú ý, ông Trump cho biết muốn đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran và đã gửi thư cho các nhà lãnh đạo ở Tehran để về vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội tại Washington, DC, ngày 4/3/2025. (Ảnh: USA Today/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội tại Washington, DC, ngày 4/3/2025. (Ảnh: USA Today/TTXVN)

Ngày 7/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng Iran sẽ đồng ý đàm phán một thỏa thuận hòa bình về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, đồng thời khẳng định sẽ sớm có động thái liên quan Tehran.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, trả lời phỏng vấn kênh tin tức kinh doanh Fox Business, ông Trump cho hay muốn đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran và đã gửi thư cho các nhà lãnh đạo ở Tehran để xem liệu họ có sẵn sàng đàm phán hay không. Tổng thống Mỹ hy vọng bức thư, được gửi ngày 5/3, sẽ tránh được bất kỳ hành động quân sự nào.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Iran đã tuyên bố họ không sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran tại thời điểm Washington tiếp tục chiến dịch "gây áp lực tối đa" đối với quốc gia Trung Đông này.

Trong 6 tuần đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã làm đảo lộn chính sách đối ngoại hàng thập kỷ của Mỹ theo cách tiếp cận "Nước Mỹ trước tiên" của mình. Ông đã tìm cách cố gắng chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như cải thiện quan hệ với Nga. Ông cũng đề xuất di dời hơn hai triệu người Palestine khỏi Gaza và xây dựng dải đất này thành một "Riviera của Trung Đông."

Vào năm 2018, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được ký kết vào năm 2015, động thái đã làm suy yếu nhiều năm nỗ lực của Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Đức và Liên minh châu Âu (EU).

Mỹ cũng đã tái áp đặt tất cả các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Đầu tháng 2/2025, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp khôi phục cái gọi là chính sách "gây áp lực tối đa" đối với Iran nhằm giảm hơn 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.