Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tranh cử nhiệm kỳ mới

Với sự đồng thuận cao, 4.240.032 thành viên của PSUV đã nhất trí cử ông Nicolás Maduro Moros đại diện đảng này tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một cuộc họp ở Caracas, ngày 21/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một cuộc họp ở Caracas, ngày 21/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền thông báo Tổng thống đương nhiệm Nicolás Maduro Moros sẽ là ứng cử viên của đảng này tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 28/7 tới.

Phát biểu tại họp báo ngày 11/3, Phó Chủ tịch thứ nhất của PSUV Diosdado Cabello cho biết với sự đồng thuận cao, 4.240.032 thành viên của PSUV đã nhất trí cử ông Nicolás Maduro Moros đại diện đảng này tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm.

PSUV đã tổ chức 317.187 cuộc họp công khai trên khắp đất nước trước khi đưa ra quyết định trên.

Cùng ngày, Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE) của Venezuela đã công bố lệnh cấm giữ chức vụ công đối với ứng cử viên đối lập María Corina Machado, do đó, bà Machado sẽ không thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Bảy tới.

CNE nêu rõ bà Machado “bị cấm thực hiện chức trách hoặc nhiệm vụ công theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành” cho đến năm 2036 vì dính líu tới bê bối tham nhũng của cựu lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó, dẫn đến các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela cũng như việc một số công ty và tài sản của nước này bị nước ngoài tịch thu.

Theo kế hoạch, các tổ chức chính trị phải giới thiệu ứng cử viên trong khoảng thời gian từ ngày 21-25/3, vì vậy phe đối lập Venezuela có tối đa 2 tuần để xử lý vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.