Toyota và Mazda nối lại hoạt động một phần tại nhà máy ở Trung Quốc

Các nhà máy sản xuất ôtô của Toyota và Mazda đã hoạt động trở lại với sản lượng thấp hơn và dần khôi phục hoạt động hoàn toàn trong thời gian sớm nhất.
Toyota và Mazda nối lại hoạt động một phần tại nhà máy ở Trung Quốc ảnh 1Biểu tượng Toyota. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hai hãng chế tạo ôtô Toyota Motor Corp. và Mazda Motor Corp. của Nhật Bản cho biết họ đã nối lại một phần hoạt động tại các nhà máy ở Trung Quốc trong ngày 17/2, với sản lượng thấp hơn, sau khi hai hãng phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Toyota cho hay trong số bốn nhà máy chế tạo ôtô của hãng tại Trung Quốc, nhà máy ở Trường Xuân và Quảng Châu đã hoạt động trở lại.

Còn các nhà máy tại Thiên Tân và Thành Đô dự kiến nối lại hoạt động lần lượt vào các ngày 18/2 và 24/2.

[Nhiều hãng ôtô Nhật Bản tiếp tục dừng hoạt động sản xuất ở Trung Quốc]

Trong khi đó, nhà máy sản xuất ôtô tại Nam Kinh của Mazda đã hoạt động trở lại với sản lượng thấp hơn và dần khôi phục hoạt động hoàn toàn trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, hãng lên kế hoạch vận hành trở lại nhà máy này sớm nhất vào ngày 12/2.

Mazda hiện cũng chuẩn bị nối lại hoạt động tại nhà máy chế tạo động cơ ở Nam Kinh, trong khi nhà máy chế tạo ôtô của hãng tại Trường Xuân dự kiến sẽ mở cửa trở lại trong tương lai gần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dàn xe cổ đợi khách trước Nhà hát lớn La Habana, bên cạnh tòa nhà Quốc hội Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Xe ôtô cổ - một phần di sản văn hóa của Cuba

Khi đặt chân đến La Habana của Cuba, hình ảnh đầu tiên du khách bắt gặp không phải những tòa nhà chọc trời hay ánh đèn LED mà là những chiếc xe cổ mui trần bóng loáng trên đại lộ ven biển Malecón.

Xe điện Renault 5 được bình chọn là "Xe ôtô của năm 2025" tại Triển lãm ôtô Brussels 2025. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Doanh số xe điện tại châu Âu tăng mạnh

Trong quý 1, số lượng đăng ký xe thuần điện đạt gần 560.000 xe, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước; riêng trong tháng 3/2026, con số này tăng 51,3% lên hơn 240.000 xe tại 15 thị trường châu Âu.