TP Hồ Chí Minh: Trao phương tiện sinh kế cho đối tượng chính sách

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức trao phương tiện sinh kế, bàn giao công trình sửa chữa nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách của thành phố với trị giá khoảng 350 triệu đồng.
TP Hồ Chí Minh: Trao phương tiện sinh kế cho đối tượng chính sách ảnh 1Lễ trao phương tiện sinh kế cho hộ gia đình chính sách, thương binh đặc biệt nặng tại huyện Củ Chi. (Ảnh: TTXVN phát)

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), ngày 1/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao phương tiện sinh kế, bàn giao công trình sửa chữa nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp cùng các đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà tình thương, nhà tình nghĩa trị giá 98 triệu đồng cho gia đình chính sách và hộ cận nghèo tại quận 2; trao 22 phương tiện sinh kế cho các gia đình chính sách, thương binh nặng, thương binh đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận 3, 7, 6, 11 và huyện Củ Chi…

Các phương tiện sinh kế được trao bao gồm xe đạp, xe gắn máy, xe bán thức ăn lưu động, xe bán nước mía, máy hấp tóc, bò giống… có tổng giá trị khoảng 350 triệu đồng, trích từ nguồn “Quỹ vì người nghèo” Thành phố.

[TP.HCM và "cú hích" giảm nghèo bền vững: Vẫn còn nhiều thách thức]

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đây là hoạt động thiết thực do hệ thống Mặt trận Thành phố tổ chức thể hiện tinh thần “đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách và tặng “cần câu thay cho xâu cá” cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững cho các gia đình chính sách gặp khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng hơn 40 phương tiện sinh kế với tổng trị giá trên 400 triệu đồng cho các thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố đang gặp khó khăn trong cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục