TP.HCM: Biểu dương các điển hình học tập và làm theo Bác Hồ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở thành nét đẹp văn hóa và lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân.
TP.HCM: Biểu dương các điển hình học tập và làm theo Bác Hồ ảnh 1Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 19/5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở thành nét đẹp văn hóa và lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ thực tiễn cuộc sống đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Chúc mừng các cá nhân và tập thể được biểu dương, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng mỗi tập thể và cá nhân được khen thưởng đều mang đến những câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng về tinh thần lao động, học tập, làm việc, cống hiến, nghị lực phi thường, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các cá nhân, tập thể đã có những đóng góp lớn cho nhân dân và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy đề nghị thành phố cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa việc tổ chức xây dựng các phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng những mô hình tiêu biểu, sáng tạo để ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất và học tập, góp phần tạo nên nét đẹp truyền thống, đậm đà bản sắc của thành phố mang tên Bác.

[TP.HCM: Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật Bác]

Thành phố đang đứng trước nhiều cơ hội và khó khăn, thách thức phía trước. Đây là thời điểm cần phát huy mạnh mẽ sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ, công chức, người dân và cộng đồng doanh nghiệp để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người làm đúng và làm tốt vai trò vì sự nghiệp phát triển thành phố.

Là một trong các cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trưởng khu phố 6, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 học được từ Bác tính kiên nhẫn, làm việc có trách nhiệm.

Nhờ sự nỗ lực của bà Cẩm, khu phố 6 hiện có 3 mô hình nổi trội là mô hình xây dựng mảng xanh và vẽ các bức tường trong khu phố nhằm tuyên truyền về gia đình hạnh phúc, an toàn giao thông, phòng chống ma túy; mô hình bếp yêu thương mỗi tháng nấu 200 suất ăn hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, người già neo đơn, khuyết tật và mô hình giúp các thanh niên hồi gia sau cai nghiện.

Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương 118 tập thể và 184 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hai năm 2022-2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục