TP.HCM: Cháy xưởng sản xuất giày, nhiều nhà dân liền kề bị cháy xém

Mặc dù thời điểm này đang có mưa lớn nhưng đám cháy vẫn bùng phát mạnh, khói bốc cao đến mức người dân ở những tòa nhà cao tầng bên Quận 1 cũng nhìn thấy.
Cảnh sát PCCC tiếp tục phun nước làm nguội đám cháy. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Cảnh sát PCCC tiếp tục phun nước làm nguội đám cháy. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Chiều 28/5, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất giày dép nằm trên đường Tôn Đản, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản và gây cháy xém nhiều nhà dân liền kề.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 28/5, khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội tại xưởng sản xuất giày dép ở địa chỉ 324 A&B đường Tôn Đản, Quận 4.

Mặc dù thời điểm này đang có mưa lớn nhưng đám cháy vẫn bùng phát mạnh, khói bốc cao đến mức người dân ở những tòa nhà cao tầng bên Quận 1 cũng nhìn thấy. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ bén lửa, đám cháy ngày càng lan nhanh và ảnh hưởng sang các hộ dân xung quanh.

[Hải Dương: Cháy lớn thiêu rụi 400m2 của xưởng sản xuất bật lửa]

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, tập trung ngăn cháy lan. Các tuyến đường xung quanh khu vực được phong tỏa để cơ quan chức năng làm nhiệm vụ.

Đến 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước vào bên trong để làm nguội hiện trường.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã làm đổ sập phần lớn khu nhà xưởng và thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục