TP.HCM phong tỏa Trung tâm Y khoa Medic và nơi ở của ca dương tính mới

Cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa Trung tâm Y khoa Medic và một con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3) do liên quan đến một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
TP.HCM phong tỏa Trung tâm Y khoa Medic và nơi ở của ca dương tính mới ảnh 1Lực lượng chức năng giám sát trung tâm Medic. (Nguồn: suckhoedoisong.vn)

Sáng 20/5, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa Trung tâm Y khoa Medic (đường Hòa Hảo, Quận 10) và một con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3) do liên quan đến một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hơn 7 giờ sáng, sau khi nhận được thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từng đến khám tại Trung tâm Y khoa Medic, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã yêu cầu đơn vị này ngưng tiếp nhận bệnh nhân. Trung tâm Y tế Quận 10 ngay lập tức cử nhân viên y tế đến phun khử khuẩn, tiến hành phong tỏa toàn bộ Trung tâm để phòng, chống dịch.

Bác sỹ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Y khoa Medic, cho biết sáng 19/5, trường hợp này (sinh năm 1963, ngụ Quận 3) có các triệu chứng bệnh hô hấp đã đến Trung tâm để xét nghiệm, chụp X-Quang phổi nghi mắc bệnh lao.

Sau đó, đơn vị chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch làm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, đồng thời báo cáo Sở Y tế.

[TP.HCM tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19]

“Khi bệnh nhân đến khám có khai báo y tế và đơn vị lưu trữ hồ sơ đầy đủ, vì thế chúng tôi đã cung cấp thông tin cho Sở Y tế, tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch theo quy định,” bác sỹ Hải chia sẻ.

Cũng trong sáng 20/5, lực lượng chức năng đã phong tỏa con hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3 - nơi trường hợp này cư trú để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 20/5, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 19/5, người này có triệu chứng bệnh đường hô hấp, đến khám tại Trung tâm Y khoa Medic, kết quả xét nghiệm X-quang phổi và CT scan phổi có tổn thương. Người này được hướng dẫn đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chiều cùng ngày.

Trường hợp này thực hiện khai báo y tế tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và được đưa vào phòng khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngay lập tức được chuyển vào khu cách ly.

Mẫu bệnh phẩm của người này và người con đi cùng đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm khẳng định.

Đến trưa 20/5, kết quả từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, mẫu bệnh phẩm của trường hợp này (sinh năm 1963, ngụ Quận 3) dương tính với SARS-CoV-2.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch. Lực lượng chức năng điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, khoanh vùng, phong tỏa tạm thời địa điểm liên quan đến trường hợp này.

Điều tra ban đầu đã truy vết được 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở chuyển cách ly lấy mẫu xét nghiệm khẩn.

Thành phố sẽ triển khai mở rộng lấy mẫu giám sát các hộ gia đình sinh sống tại hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu - nơi bệnh nhân cư trú./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục